Hai 'hiệp sĩ' bị trộm đâm trọng thương

Nhận được tin báo có 2 đối tượng đang cắt khóa một nhà để trộm tại Biên Hòa, 2 'hiệp sĩ' đến đã bị chúng đâm, bị thương nặng.

Vụ việc xảy ra tại con hẻm cụt thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai rạng sáng 21-8.

Theo thông tin ban đầu, lúc 4 giờ, các "hiệp sĩ" thuộc Đội Phòng chống tội phạm phường An Bình nhận tin báo bọn trộm đang bẻ khóa một nhà tại hẻm thuộc khu phố 12. Đội lập tức cử 2 thành viên đến hiện trường. Lúc này, 2 tên trộm đang dùng kềm cộng lực cắt khóa cửa.

Con hẻm cụt, nơi xảy ra vụ việc (ảnh: M.H)

Hai "hiệp sĩ" áp sát nhằm khống chế kẻ trộm nhưng gặp phải sự chống trả quyết liệt bằng bình xịt hơi cay và dao bấm. Chúng đâm liên tục khiến 2 "hiệp sĩ" bị thương nặng ở tay và mạng sườn. Ngay sau đó, chúng lên xe máy chạy thoát.

Hai thành viên thuộc đội phòng chống tội phạm được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Theo các thành viên Đội Phòng chống tội phạm thuộc quản lý của phường An Bình, 2 tên trộm đi xe máy màu xanh-trắng, phần đầu và đuôi xe bị vỡ móp; 2 tên dáng người nhỏ, dưới 1,6 m, còn trẻ; một tên bị thương ở đầu.

X.Hoàng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/hai-hiep-si-bi-trom-dam-trong-thuong-20180821101810629.htm