Hải Hà: Tăng cường đấu tranh phòng, chống buôn lậu

Năm 2019, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện Hải Hà tăng 34,6% số vụ, 19,4% về số đối tượng và tăng 34,5% về giá trị hàng vi phạm so với năm 2018. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Đồn Biên phòng Quảng Đức bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1990) trú tại thôn Thán Sản, trấn Na Lương, Trung Quốc, vận chuyển trái phép gần 150kg pháo ngày 21/9/2019.

Đồn Biên phòng Quảng Đức bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hà (SN 1990) trú tại thôn Thán Sản, trấn Na Lương, Trung Quốc, vận chuyển trái phép gần 150kg pháo ngày 21/9/2019.

Mặc dù ngành chức năng đã tăng cường công tác chỉ đạo, tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm nhưng hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến biên giới vẫn diễn ra. Theo thống kê của Ban Chỉ đạo 389 huyện, tính từ ngày 16/12/2018 đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Hải Hà đã xử lý 175 vụ liên quan đến buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả với 160 đối tượng; trị giá hàng vi phạm hơn 2,6 tỷ đồng; trong đó: Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu 118 vụ, tăng 38,8% về số vụ so với năm 2018; gian lận thương mại, hàng giả 23 vụ, tăng 35,2% về số vụ so với cùng kỳ; hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ 34 vụ, tăng 36% so với cùng kỳ. Các cơ quan chức năng đã khởi tố 6 vụ/10 đối tượng.

Đặc biệt, trong thời gian qua, trước tình hình vận chuyển, buôn bán pháo nổ, gia cầm diễn ra phức tạp trên địa bàn. Các lực lượng chức năng của huyện Hải Hà đã phối hợp chặt chẽ, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nên đã phát hiện, bắt giữ 4 vụ/8 đối tượng vận chuyển trái phép 704,9kg pháo nổ do Trung Quốc sản xuất và hàng vạn con gia cầm nhập lậu có nguồn gốc từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà kiểm kê số gà giống nhập lậu được thu giữ ngày 13/5/2019.

Vào hồi 21h30 ngày 19/1, tại khu vực bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức (huyện Hải Hà), Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh và Công an huyện Hải Hà đã bắt giữ 2 đối tượng Mạc Văn Tuyên (SN 1971) và Mai Văn Cảnh (SN 1973), cùng trú tại thôn Hải Tiến, xã Quảng Thành (Hải Hà) vận chuyển trái phép 113kg pháo các loại. Vào hồi 19h ngày 21/9, tại khu vực bờ sông biên giới bản Vắn Tốc, xã Quảng Đức, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Quảng Đức đã bắt giữ 2 đối tượng: Nguyễn Thị Hà (SN 1990) trú tại thôn Thán Sản, trấn Na Lương, Trung Quốc (người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc) và Trần Văn Tuân (SN 1986), trú tại thôn 3, xã Quảng Thành, huyện Hải Hà đang vận chuyển trái phép 6 thùng pháo, tổng trọng lượng gần 150kg từ Trung Quốc về Việt Nam.

Vào hồi 1h45 ngày 13/5, Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Trung, trú tại Ninh Giang (Hải Dương) vận chuyển trái phép hơn 22.000 con gà giống. Khoảng 3h30 ngày 16/7, trên vùng biển khu vực Hòn Thỏ, giáp ranh giữa huyện Hải Hà và TP Móng Cái, Đoàn Trinh sát số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Đồn Biên phòng Quảng Đức, Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ 5 đối tượng dùng tàu vỏ gỗ vận chuyển trái phép 35.000 con vịt giống từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng bắt giữ 5 đối tượng dùng tàu gỗ vận chuyển trái phép hơn 35.000 con vịt giống ngày 16/7/2019.

Ông Đỗ Xuân Hiền, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Bắc Phong Sinh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, nhất là dịp cuối năm, Ban Chỉ đạo 389 huyện Hải Hà đã sớm xây dựng các kế hoạch, chương trình, phương án đấu tranh, nhằm quản lý tốt địa bàn, không để hình thành các đường dây, ổ nhóm, điểm nóng. Trong đó, phân công nhiệm vụ, địa bàn cụ thể cho từng địa phương, đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo, gắn với đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 huyện tiếp tục tăng cường công tác thu thập thông tin, nắm tình hình địa bàn, phối hợp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh và hai bên cánh gà cửa khẩu, khu vực biên giới, các khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, các chợ, trung tâm thương mại, các tuyến, địa bàn trọng điểm... nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu cao trong dịp tết, như: Pháo nổ, thuốc lá điếu, rượu ngoại, đồ chơi trẻ em, bánh kẹo, hoa quả, thực phẩm, gia súc, gia cầm; tăng cường kiểm tra, kiểm dịch, đảm bảo chất lượng hàng hóa và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Hữu Việt

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/kinh-te/202001/hai-ha-tang-cuong-dau-tranh-phong-chong-buon-lau-2466511/