Hải Hà: Chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách

Để người dân trên địa bàn đón Tết Nguyên đán 2021 an toàn, vui tươi, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể huyện Hải Hà đã chung tay chăm lo, đảm bảo mọi người dân đều có Tết. Trong đó, gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn là đối tượng được quan tâm hơn cả.

Cứ mỗi dịp Tết đến, xuân về, huyện Hải Hà đều có những hoạt động thiết thực như thăm hỏi, quan tâm, động viên, tặng quà... cho các đối tượng yếu thế trên địa bàn, thắp sáng lên hy vọng, thêm động lực cho những cảnh còn nhiều khó khăn.

Từ đầu năm 2021, Phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Hà đã tích cực rà soát đối tượng yếu thế, đề xuất, tham mưu lãnh đạo huyện tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà với mong muốn góp phần mang đến một cái Tết vui tươi, trọn vẹn, đủ đầy cho mọi người dân trên địa bàn huyện. Thực hiện công tác an sinh xã hội, trước Tết Nguyên đán 2021, huyện đã tổ chức chi trả xong trợ cấp tháng 1, tháng 2/2021 cho 2.851 lượt đối tượng chính sách với tổng số tiền là trên 3,5 tỷ đồng. Đồng thời thực hiện xong việc tặng 8.815 suất quà của Chủ tịch nước, UBND tỉnh và UBND huyện cho các đối tượng thuộc diện với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Lãnh đạo huyện Hải Hà thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Quảng Thành nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Hồng Nhung (CTV)

Lãnh đạo huyện Hải Hà thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại xã Quảng Thành nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ảnh: Hồng Nhung (CTV)

Ông Trần Quốc Toản, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Hà, cho biết: Cùng với tổ chức chi trả trợ cấp, phát quà Tết cho các đối tượng chính sách, Phòng LĐ-TB&XH đã phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, thị trấn rà soát, bố trí kinh phí để kịp thời hỗ trợ các trường hợp khó khăn đột xuất phát sinh; phối hợp với LĐLĐ huyện nắm tình hình đời sống công nhân, người lao động để có phương án hỗ trợ, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có Tết. Đồng thời, phối hợp với MTTQ huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các tổ chức, cá nhân tặng 468 suất quà cho các gia đình, cá nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 217 triệu đồng.

Trong năm vừa qua, huyện Hải Hà cũng tích cực huy động xã hội hóa để xây mới, sửa chữa nhà ở để các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được đón Xuân 2021 trong ngôi nhà mới.

Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh Quảng Ninh trao tặng nhà cho gia đình cháu Nguyễn Đan Trường (mồ côi cha) trú tại thôn Minh Tân, xã Quảng Minh, tháng 1/2021. Ảnh: Thanh Trường (CTV)

Trung tuần tháng 1/2021, Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Phòng LĐ-TB&XH huyện Hải Hà đến trao 3 căn nhà tình thương cho người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ mồ côi tại 3 xã (Quảng Thành, Quảng Minh và Quảng Thịnh). Mỗi căn nhà trị giá gần 200 triệu đồng, trong đó, Hội Bảo trợ người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ 50 triệu đồng, số tiền còn lại do các gia đình đóng góp. Được biết, đến thời điểm này, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm còn 164 hộ, chiếm tỷ lệ 0,9% (giảm 152 hộ, giảm 0,86% so với cuối năm 2020). Cùng với đó, huyện Hải Hà đã huy động, hỗ trợ 435 triệu đồng để xây mới 11 nhà, sửa 3 nhà ở dột nát cho hộ nghèo.

Tết đến cận kề. Các chương trình, hoạt động thiết thực chứa đựng biết bao tình cảm, thể hiện sự sẻ chia của các tổ chức, cá nhân đối với những gia đình người có công, đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Trung Thành

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202102/hai-ha-cham-lo-tet-cho-cac-doi-tuong-chinh-sach-2520696/