Hai giọng ca khiến các giám khảo phát khóc

Tập 1 của show tuyển chọn thần tượng Sáng tạo doanh 2020 mới được phát sóng gây chú ý khi sở hữu những giọng ca nội lực.

Hy Lâm Y Na Cao thể hiện giọng ca nội lực Người đẹp Tân Cương thể hiện hai ca khúc "Someone You Loved" và "Thích Anh".

Ngày 2/5, tập đầu tiên của show tuyển chọn thần tượng Sáng tạo doanh 2020 ra mắt. Chương trình giải trí vốn nhận được sự chú ý của khán giả khi tập hợp dàn huấn luyện viên vốn là những nghệ sĩ trẻ nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc như Lộc Hàm, Hoàng Tử Thao, Tống Thiến.

Bên cạnh đó, sau khi phát sóng tập 1, khán giả còn dành nhiều lời khen ngợi cho khả năng ca hát của các thí sinh, đặc biệt là hai cái tên Hy Lâm Y Na Cao và Trần Trác Tuyền. Thậm chí, nam ca sĩ Trương Đại Vỹ còn bày tỏ: "Tôi không thể nghe bạn hát thêm được nữa, nếu không tôi sẽ khóc mất".

Hy Lâm Y Na Cao - học trò cưng của "Thiên hậu làng nhạc" Na Anh

Hy Lâm Y Na Cao (Curley G) sinh năm 1998 là người dân tộc Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Năm 9 tuổi, Hy Lâm Y Na Cao rời Trung Quốc sang Singapore du học. Hiện cô là sinh viên của Học viện âm nhạc nổi danh Berklee.

Đến năm 2017, cô trở về tham gia cuộc thi Trung Quốc tân ca thanh (Sing! China hay The Voice China mùa 2). Nhờ giọng hát cao, đầy nội lực Curley G được Thiên hậu Na Anh chọn về đội của mình. Phần biểu diễn của cô cũng khiến các huấn luyện viên khác như Châu Kiệt Luân, Lưu Hoan, Trần Dịch Tấn không ngớt lời ca ngợi.

 Hy Lâm Y Na Cao (Curley G) nhờ vào phần thể hiện ca khúc Sweet Child O' Mine khiến Thiên hậu Na Anh yêu thích chọn vào đội của mình.

Hy Lâm Y Na Cao (Curley G) nhờ vào phần thể hiện ca khúc Sweet Child O' Mine khiến Thiên hậu Na Anh yêu thích chọn vào đội của mình.

Sở hữu giọng hát truyền cảm, nhưng Curley G muốn trở thành nghệ sĩ toàn năng có thể hát, nhảy, sáng tác: "Em muốn trở thành phiên bản kết hợp của Thái Kiện nhã và Thái Y Lâm. Em thích nhóm nhạc Hàn Quốc BTS và Taylor Swift, họ là những nghệ sĩ đa tài, luôn tự sáng tác, sản xuất các ca khúc của chính mình", nữ ca sĩ 22 tuổi chia sẻ.

Trong vòng đầu tiên của Sáng tạo doanh, nữ ca sĩ 21 tuổi thể hiện ca khúc Somone you loved nhận được đánh giá rất cao của các huấn luyện viên. Nhiều thực tập sinh khẳng định họ nổi da gà khi nghe Hy Lâm Y Na Cao hát, cảm thấy cô hát quá ngắn, chưa đủ còn muốn được nghe tiếp.

Sau 2 năm, tài năng của Hy Lâm Y Na Cao ngày càng vượt trội.

Đến phần thi đấu trực tiếp để chọn top 7 người xuất sắc. Hy Lâm Y Na Cao không thuộc lời, nhưng vẫn gây ấn tượng với phần thể hiện đầy cảm xúc ca khúc Thích anh. Cuối cùng, mỹ nhân Tân Cương mới được xếp vào top 3 giọng ca nội lực nhất của cuộc thi.

Trần Trác Tuyền - tỏa sáng với nhạc phim Trần Tình Lệnh

Trần Trác Tuyền sinh năm 1997, ra mắt năm 2016 thông qua show Giọng hát nữ siêu cấp của Mangotv với vị trí quán quân. Năm 2019, cô tham gia diễn bộ phim cổ trang siêu hot Trần Tình Lệnh và thể hiện ca khúc chủ đề của phim. Hiện tại, cô theo học tại Học viện Ngoại ngữ - Đại học Hàng Hải Thượng Hải.

Khi tham gia Sáng tạo doanh 2020, Trần Trác Tuyền khiến khán giả thích thú khi thể hiện lại ca khúc Vô Ki trong phim Trần Tình Lệnh. Nhờ thành công của phim, Trần Trác Tuyền đã thu về một lượng fan không nhỏ từ trước khi tham gia show.

Trần Trác Tuyền vừa đóng phim tốt, hát cũng xuất sắc.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia phần đấu trực tiếp với bài hát Thích anh, lọt vào top 3 giọng ca xuất sắc của Sáng tạo danh 2020. Phần thể hiện của Trần Trác Tuyền đã lọt top chủ đề thảo luận trên mạng xã hội Weibo tối 2/5.

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ, diễn viên Thái Lan Nene (Trịnh Nãi Hinh) cũng là cái tên còn lại lọt top 3 giọng ca được đánh giá cao của buổi phát sóng đầu tiên. Dù không giỏi tiếng Anh và tiếng Trung, Nene vẫn chinh phục ban giám khảo và các thí sinh khác với chất giọng cao, thanh.

Top 4 thí sinh mạnh nhất về vũ đạo của Sáng tạo doanh 2020 là Cao Trực, Lý Tử Mộng, Lưu Tá Ninh và Lâm Quân Di. Thí sinh được mong chờ Triệu Việt bất ngờ bị Hoàng Tử Thao đánh giá có thực lực kém so với mức mà các huấn luyện viên yêu cầu.

Năm nay Sáng tạo doanh 2020 thay đổi hình thức thi cũng như số người chiến thắng. Từ 101 thí sinh chỉ chọn ra 7 người cuối cùng được ra mắt thay vì 11 người như các năm trước. Đơn vị sản xuất Đằng Tấn nhấn mạnh họ sẽ tập trung vào chất lượng của chương trình và thực lực của các thực tập sinh, đòi hỏi người thi phải có những bước tiến vượt bậc mới cạnh tranh nổi.

Lưu Tá Ninh, Nene là cũng là những cái tên được đánh giá cao sau tập đầu tiên của Sáng tạo doanh 2020.

Mới ra mắt tập đầu tiên, Sáng tạo doanh nhanh chóng vượt qua Thanh xuân có bạn 2, phát sóng cùng khung giờ về độ thảo luận và danh tiếng. Những thí sinh như Hy Lâm Y Na Cao, Trần Trác Tuyền, Trịnh Nãi Hinh, Lưu Tá Ninh... có thể nói trong một đêm đã bùng nổ về độ nhận diện với khán giả.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hai-giong-ca-khien-cac-giam-khao-phat-khoc-post1080313.html