Hai giáo viên ở Hải Phòng bị bỏng nặng khi dọn phòng thí nghiệm

Trong lúc dọn dẹp phòng thí nghiệm, hai nữ giáo viên sơ ý làm lọ đựng cồn bốc cháy dẫn tới bị bỏng nặng.

Tối 18/2, lãnh đạo UBND xã Tân Trào (Kiến Thụy, Hải Phòng) cho biết thông tin trên. Chiều qua toàn bộ giáo viên, cán bộ, công nhân viên chức trường được huy động làm công tác tổng vệ sinh trường học.

Trường THCS Tân Trào, nơi 2 giáo nữ giáo viên bị bỏng cồn trong quá trình dọn dẹp vệ sinh phòng thí nghiệm ở trường học

Trường THCS Tân Trào, nơi 2 giáo nữ giáo viên bị bỏng cồn trong quá trình dọn dẹp vệ sinh phòng thí nghiệm ở trường học

Khoảng 16h30, cô giáo Đỗ Thị L. và Hoàng Thị L. (trường THCS Tân Trào) trong lúc dọn dẹp phòng thí nghiệm sơ ý làm lọ đựng cồn bốc cháy dẫn tới bị bỏng.

Chính quyền xã Tân Trào có mặt tại hiện trường và chỉ đạo đưa 2 cô đi bệnh viện. Hai cô được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) cấp cứu.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, cô Đỗ Thị L. bị bỏng toàn thân 60%, cô Hoàng Thị L. bị bỏng 50% cơ thể.

Lãnh đạo địa phương cũng tới bệnh viện hỏi thăm sức khỏe 2 giáo viên và động viên gia đình. Theo nguyện vọng gia đình, hiện 2 cô được chuyển lên Bệnh viện Bỏng Quốc gia để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-su-kien/hai-giao-vien-o-hai-phong-bi-bong-nang-khi-don-phong-thi-nghiem-ar528546.html