Hai 'ghế nóng' tại Habeco chính thức đổi chủ

Ngày 14/6, tại Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco), Bộ Công Thương đã công bố và trao các quyết định nhân sự đại diện Bộ phận quản lý vốn Nhà nước tại Habeco.

Theo Vnexpress, Bộ Công Thương vừa có quyết định về việc cử đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội (Habeco) nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Theo đó, ông Trần Đình Thanh sẽ thay Chủ tịch HĐQT Đỗ Xuân Hạ làm người đại diện vốn Nhà nước và phụ trách Bộ phận đại diện vốn Nhà nước tại Habeco. Ông Thanh nắm giữ 96.869.220 cổ phần, tương đương 41,79% vốn điều lệ.

Bộ Công Thương công bố thay người đại diện vốn Nhà nước tại Habeco trước thềm cuộc họp đại hội cổ đông doanh nghiệp này. (Ảnh: Internet)

Một cá nhân khác là ông Ngô Quế Lâm được Bộ Công Thương giao nắm giữ 92.720.000 cổ phần, tương đương 40% vốn điều lệ. Việc đảm nhiệm vai trò đại diện vốn Nhà nước tại Habeco của ông Thanh và ông Lâm bắt đầu từ ngày 12/6.

Công bố quyết định này, ông Lý Quốc Hùng - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương) hy vọng với nhân sự cấp cao mới, Habeco sẽ có những biến chuyển tích cực trong quản lý điều hành, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Theo dự kiến, Habeco sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông giữa tháng này để thông qua loạt quyết định quan trọng, trong đó có vấn đề nhân sự.

Theo báo Dân trí, ông Trần Đình Thanh sinh ngày 17/4/1969 tại Nam Định là Tiến sĩ hóa học, Thạc sĩ quản trị kinh doanh.

Giai đoạn từ năm 1998 đến năm 2006, ông Thanh công tác tại Viện nghiên cứu Rượu - Bia - Nước giải khát qua các vị trí, chức vụ, nghiên cứu viên, Phó trưởng bộ phận công nghệ, Phó viện trưởng… Năm 2007-2008, ông Thanh là Viện trưởng Viện kỹ thuật Bia – Rượu – Nước giải khát, Tổng công ty. Năm 2009-2010, ông đảm nhận vị trí trưởng phòng Quản lý chất lượng của Habeco. Và từ năm 2013 đến nay, ông đảm nhận vị trí đại diện vốn Nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, kiêm phó tổng giám đốc của Habeco.

Ông Ngô Quế Lâm, sinh năm 1972 tại Tiên Du, Bắc Ninh là thạc sĩ Quản trị kinh doanh, kỹ sư chế tạo máy, cử nhân Luật. Ông hiện đảm nhận chức vụ Phó tổng giám đốc, phụ trách điều hành Habeco.

Năm 1994-1995, ông Lâm là kỹ sư, Ban thiết bị cơ điện Nhà máy Giấy Bình Minh. Năm 1996, ông Lâm là kỹ sư bộ môn thiết bị, Viện Công nghiệp thực phẩm sau đó về công tác tại Công ty Bia rượu Hà Nội, nay là Tổng công ty cổ phần Bia Rượu nước giải khát Hà Nội. Từ năm 2006 đến nay, ông Lâm kinh qua các vị trí Phó giám đốc thường trực nhà máy Bia rượu Mê Linh, Trưởng chi nhanh – Giám đốc nhà máy Bia Hà Nội – Mê Linh rồi phó tổng giám đốc của Habeco.

Riêng giai đoạn từ tháng 8/2017 đến ngày 20/5/2018, ông Lâm là người được ủy quyền thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. Và từ ngày 21/5 đến nay, ông Lâm được Hội đồng quản trị giao thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Habeco.

Anh Tuấn (t/h)

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/hai-ghe-nong-tai-habeco-chinh-thuc-doi-chu-103233