Hai gã trai vừa cướp dây chuyền tại hiệu vàng, gặp ngay CSCĐ

Ngày 3-8, thông tin từ CA huyện Hoài Đức, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 đối tượng là thủ phạm gây ra vụ cướp tài sản tại cửa hàng vàng trên địa bàn…

Trước đó, tối 30-7, tổ công tác Đại đội 1, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ CATP Hà Nội trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại khu vực ngã tư thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội thì nghe tiếng tri hô cướp ở hiệu vàng gần đó.

Cùng lúc có 2 đối tượng nghi vấn phóng xe máy bỏ chạy, tổ công tác cùng phối hợp với Đội CSHS CA huyện Hoài Đức truy bắt. Chỉ ít phút sau lực lượng CA đã bắt được 1 đối tượng cùng tang vật là dây chuyền vàng, đối tượng còn lại nhanh chân bỏ trốn.

Hai đối tượng Nguyên và Đạt tại CQCA

Tại trụ sở CA, đối tượng được làm rõ là Bùi Trường Nguyên, SN 1988, trú tại xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Còn đồng phạm Nguyên là Phùng Minh Đạt, SN 1985, trú ở xã Phú Phương, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Bước đầu Nguyên khai nhân, quen biết Đạt qua mạng xã hội, thiếu tiền ăn tiêu nên rủ nhau đi cướp tài sản. Khoảng 19g ngày 30-7, Đạt điều khiển xe máy Exciter màu đen, BKS: 36M1 099.89 chở Nguyên đi từ khu vực Cầu Giấy dọc theo QL32 để tăm tia.

Đến ngã tư thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, 2 đối tượng phát hiện cửa hàng vàng bạc Hương Lan có nhiều sơ hở nên giả vào vào hỏi mua 2 dây chuyền vàng. Khi chủ cửa hàng đang đo trọng lượng hàng để đưa cho Nguyên xem thì Đạt đi ra ngoài, lên xe nổ máy chờ sẵn.

Sau đó, chủ cửa hàng đưa 2 sợi dây chuyên cho Nguyên xem, đồng thời báo giá 50 triệu đồng. Vừa dứt lời thì Nguyên cầm 2 sợi dây chuyền chạy ra ngoài, nhảy lên xe máy của Đạt tẩu thoát. Chủ cửa hàng hoảng hốt chạy theo hô hoán.

Đúng lúc này lực lượng CSCĐ và CSHS đi tuần tra, phát hiện truy bắt được Nguyên. Ngày 31-7, CQCA huyện Hoài Đức đã triệu tập Phùng Minh Đạt đến làm việc. Quá trình đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận thêm, trước đó ngày 26-7, Nguyên và Đạt đã thực hiện 1 vụ cướp giật được 1 dây chuyền vàng, 1 lắc vàng, 1 mặt dây chuyền tại hiệu vàng ở đường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây, Hà Nội.

Toàn bộ số tài sản này các đối tượng mang bán được gần 30 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Được biết, Nguyên có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích; Phùng Minh Đạt có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Hiện vụ việc đang được CQCA huyện Hoài Đức đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-ga-trai-vua-cuop-day-chuyen-tai-hieu-vang-gap-ngay-cscd-119816.html