Hai gã trai phá kho hàng của người dân trộm cắp 5 laptop, 2 xe máy đã 'sa lưới'

Ngày 31-5, cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Lê Văn Chiến, SN 1987, trú tại xã Thụy An, huyện Ba Vì, Hà Nội và Nguyễn Văn Thắng, SN 1981, trú tại xã Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, cả Chiến và Thắng đều là những đối tượng đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cướp tài sản, bọn chúng quen biết và chơi với nhau. Vì có sẵn tính “tắt mắt” nên đi đâu bọn chúng cũng hay để ý, tìm sơ hở để thực hiện hành vi.

Trong một lần đến địa bàn xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, đối tượng Chiến phát hiện một kho hàng của hộ gia đình ở địa phương này thường không khóa cửa, không có người trông coi. Chiến liền theo dõi và nắm được quy luật hoạt động của chủ kho hàng nên đã rủ Thắng lên kế hoạch trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Chiến và Thắng bị bắt giữ

Hai đối tượng Chiến và Thắng bị bắt giữ

Theo đó, vào khoảng 22g đêm 22-6-2018, Chiến hẹn Thắng gặp nhau, mang theo kìm cộng lực đến kho hàng, phá cửa rồi đột nhập vào bên trong, trộm cắp được 5 chiếc máy tính xách tay, 2 chiếc xe máy hiệu Honda Wave cùng 9 thùng bánh kẹo.

Để xóa dấu vết, hai đối tượng đã phá đầu thu camera an ninh rồi mang đi. Số tài sản trên sau khi trộm cắp được, Chiến mang đi bán rồi chia cho Thắng 5,2 triệu đồng tiêu xài.

Sau một thời gian vào cuộc điều tra, dù dấu vết để lại hiện trường khá mờ nhạt nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và với sự quyết tâm phá án đến cùng, Đội CSHS Công an huyện Thường Tín đã dựng lên được chân tướng 2 đối tượng là Lê Văn Chiến và Nguyễn Văn Thắng, đồng thời bắt giữ các đối tượng.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-ga-trai-pha-kho-hang-cua-nguoi-dan-trom-cap-5-laptop-2-xe-may-da-sa-luoi-150164.html