Hai gã trai đồi bại

Sau khi cùng nhau đi uống rượu, hát hò, Lương Văn Mạnh (1999) và Lữ Gia Duyên (1994, trú Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) tiếp tục rủ em Lương Thị Đ. (2004, trú cùng bản) đi uống rượu.

Sau khi cùng nhau đi uống rượu, hát hò, Lương Văn Mạnh (1999) và Lữ Gia Duyên (1994, trú Khe Nằn, xã Chiêu Lưu, H. Kỳ Sơn, Nghệ An) tiếp tục rủ em Lương Thị Đ. (2004, trú cùng bản) đi uống rượu. Thế nhưng, hơi men chếnh choáng trong đêm tối mịt mùng, Mạnh và Duyên đã thay nhau giở trò đồi bại với Đ.

Lữ Gia Duyên, Lương Văn Mạnh.

23 giờ ngày 14-10, em Lương Thị Đ. đi hát karaoke với 6 nam thanh niên, trong đó có Lương Văn Mạnh và Lữ Gia Duyên. Sau khi tàn cuộc hát, Duyên và Mạnh tiếp tục rủ em Đ. đi uống rượu tại một quán nhậu ở cầu Khe Nằn, xã Chiêu Lưu. Đến 24 giờ cùng ngày, sau nhiều lần chúc tụng thì em Đ. có biểu hiệu say rượu, đau đầu, buồn nôn nên một mình đi ra phía đầu cầu Khe Nằn để nôn. Thấy Đ. đã thấm rượu, Duyên điều khiển xe máy Sirius BKS 37K1-07076 của Mạnh chở Đ. và Mạnh cùng đi dạo. Tuy nhiên, không chở Đ. đi dạo mát mà Duyên và Mạnh chở em Đ. đi thẳng đến khu vực bụi rậm cách cầu Khe Nằn khoảng 500m. Đến đây, Mạnh nói Duyên dừng xe để Mạnh đi vệ sinh, còn Mạnh và Đ. đứng bên cạnh xe máy để chờ. Trong lúc chờ đợi, Mạnh bế em Đ. xuống và nảy sinh ý đồ đen tối. Lợi dụng đêm tối, khu vực này lại ít người qua lại, nên khi ý định vừa lóe lên trong đầu thì Mạnh đã vội vàng thực hiện. Còn Duyên, sau khi đi vệ sinh lên thấy Mạnh và Đ. đang “hành sự” thú tính cũng trỗi dậy. Sau khi thay nhau giở trò với Đ., Mạnh và Duyên chở Đ. về nhà ngủ và xem như không có chuyện gì xảy ra.

Về phần em Lương Thị Đ., sau khi về nhà, nhìn em có dấu hiệu mệt mỏi nên gia đình đã gặng hỏi thì Đ. kể lại chuyện bị Mạnh và Duyên xâm hại. Lúc này gia đình mới tá hỏa đưa Đ. lên CAX Chiêu Lưu và CAH Kỳ Sơn trình báo sự việc. Sau khi nhận đơn trình báo của bị hại, CAH Kỳ Sơn lập tức cử các lực lượng vào cuộc xác minh. Quá trình xác minh ban đầu và thu thập chứng cứ, lực lượng CA nhận định nội dung trình báo của bị hại là có cơ sở. Sau khi thu thập tài liệu chứng cứ cùng lời khai bị hại, lực lượng CA đã làm rõ, bắt giữ Mạnh và Duyên.

Được biết, em Lương Thị Đ. có hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Trước đây, Đ. ở xã Lưu Kiền, H. Tương Dương. Mẹ mất sớm khi Đ. mới tròn 3 tuổi, bố bỏ nhà đi biền biệt nên Đ. thiếu thốn tình cảm của bố mẹ cũng như sự giáo dục từ gia đình. Thương con, thương cháu, bà ngoại của Đ. đưa cháu về sống với mình. Thế nhưng khi Đ. mới chuyển lên ở với bà ngoại được 1 tháng, vừa làm quen với môi trường sống mới, trường lớp, bạn bè mới thì lại xảy ra sự việc đau lòng trên.

Trung úy Nguyễn Đình Nguyên - ĐTV Đội CSĐT CAH Kỳ Sơn cho biết: Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn nhận định, trước, sau khi Mạnh và Duyên thực hiện hành vi thì Đ. không có phản ứng kháng cự, có yếu tố đồng lõa nên Cơ quan CSĐT CAH Kỳ Sơn có cơ sở xem xét về hành vi “Giao cấu trẻ em” đối với các đối tượng. CAH Kỳ Sơn ra quyết định gia hạn tạm giữ đối với Lương Văn Mạnh và Lữ Gia Duyên để chờ kết luận giám định pháp y tình dục của bị hại, từ đó củng cố tài liệu, chứng cứ để ra quyết định khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_174843_hai-ga-trai-do-i-ba-i.aspx