Hai gã trai cướp giật điện thoại iPhone 'sa lưới' sau 2 ngày gây án

Ngày 28-8, thông tin từ Phòng PC02 – CATP Hà Nội cho biết, liên quan đến vụ cướp giật tài sản ở phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, đơn vị này đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển các đối tượng cùng tang vật về CA quận Thanh Xuân tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Theo tài liệu điều tra, trước đó, vào ngày 14-8, Phòng PC02 nhận được tin báo về vụ cướp giật tài sản xảy ra vào khoảng 0g00 cùng ngày tại trước một cửa hiệu thuốc tây trên phố Nhân Hòa. Nạn nhân là chị Nguyễn Trúc Phương L, SN 1997, trú tại phường Nhân Chính, tài sản bị cướp giật là một chiếc điện thoại iPhone 6 Plus.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng Phòng PC02 đã phối hợp với CA quận Thanh Xuân vào cuộc điều tra, thu thập chứng cứ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát Phòng PC02 đã dựng lên chân tướng hai đối tượng gây án và tóm gọn bọn chúng vào ngày 16-8.

Hai đối tượng Minh và Hùng tại CQCA

Hai đối tượng Minh và Hùng tại CQCA

Các đối tượng gồm: Trịnh Văn Minh, SN 1990, HKTT tại Cù Tu, Xuân Túc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, chỗ ở hiện tại Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, Hà Nội và Đạu Xuân Hùng, SN 1996, HKTT tại Bắc Sơn, Phú Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, chỗ ở hiện tại Cao Xá Thượng, Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Tang vật thu giữ gồm: 01 chiếc điện thoại iPhone 6 Plus; 01 chiếc điện thoại iPhone 6S màu vàng và 01 chiếc xe máy Wave là phương tiện gây án.

Tang vật 2 vụ cướp giật Minh và Hung thực hiện

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận, do thiếu tiền ăn chơi nên Minh và Hùng rủ nhau đi cướp giật tài sản. Khoảng 21g tối 13-8, Hùng điều khiển xe máy Wave màu trắng, BKS 29X5-504.31 chở Minh lượn lờ qua nhiều con phố tìm người có tài sản sơ hở để cướp giật.

Đến khoảng 23g55 cùng ngày, cả hai đi trên phố Nhân Hòa hướng đi phố Vũ Trọng Phụng thì phát hiện chị Nguyễn Trúc Phương L đang ngồi trên xe máy điện trước cổng chợ Nhân Chính, trên tay cầm chiếc iPhone 6 Plus đang sử dụng.

Chiếc xe máy là phương tiện hai đối tượng sử dụng để gây án

Phát hiện “mồi” ngon, Hùng liền điều khiển xe áp sát xe chị L để Minh cướp giật chiếc điện thoại nhưng bất thành, Hùng tiếp tục điều khiển xe đi thẳng vào khu vực chợ Nhân Chính hướng đi phố Ngụy Như Kon Tum.

Khoảng 5 phút sau, hai đối tượng quay lại phố Nhân Hòa thì thấy chị L dừng xe trước cửa hiệu thuốc tây, tay vẫn cầm điện thoại iPhone 6 Plus sử dụng.

Bọn chúng bàn nhau để Hùng điều khiển xe ra ngã ba Vũ Trọng Phụng – Nhân Hòa thì dừng lại nổ máy chờ sẵn để Minh xuống xe đi bộ đến cướp giật chiếc điện thoại của chị L rồi nhảy lên xe Hùng tẩu thoát.

Ngày 15-8, Minh mang chiếc điện thoại cướp được của chị L bán cho Cao Văn Toản, SN 1985, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội với giá 2 triệu đồng cả hai ăn tiêu chung.

Quá trình đấu tranh khai thác, ngoài vụ cướp nói trên, Minh và Hùng còn khai nhận, vào khoảng 22g đêm 13-8, bọn chúng cướp giật 01 chiếc điện thoại iPhone 6S của hai người phụ nữ đi xe máy trên đường Lê Trọng Tấn, đoạn gần khu du lịch Thiên Đường Bảo Sơn (CQCA đang xác minh tìm người bị hại). Chiếc điện thoại này được hai đối tượng bán cho Cao Văn Toản với giá 750 nghìn đồng.

Hiện vụ việc đang được CQCA tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/hai-ga-trai-cuop-giat-dien-thoai-iphone-sa-luoi-sau-2-ngay-gay-an-121322.html