Hai gã giang hồ gốc Bắc cho vay 30 triệu đồng, sau một năm con nợ sẽ phải trả gần 150 triệu

Để lôi kéo người vay Hưng và Đức quảng cáo thủ tục vay đơn giản, chỉ cần để lại CMND và sổ hộ khẩu. Tuy nhiên nếu vay 30 triệu, sau một năm sẽ phải trả gần 150 triệu cả lãi cho 2 tên này.

Ngày 28/12, Công an quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng), cho hay đơn vị đang tạm giữ Ngô Trung Hưng (22 tuổi, quê Hải Phòng) và Nguyễn Lương Đức (26 tuổi, quê Hải Dương) để điều tra về hành vi Cho vay nặng lãi.

Theo điều tra ban đầu, Hưng và Đức thuê nhà 196/4 ở đường Nguyễn Công Trứ nằm ở phường An Hải Đông để làm địa điểm cho vay lãi suất cao.

Hưng và Đức tại cơ quan điều tra.

Hưng và Đức tại cơ quan điều tra.

Tại đây nhóm này quảng cáo thủ tục vay đơn giản, không cần thế chấp chỉ cần để lại giấy chứng minh và sổ hộ khẩu để lôi kéo người vay. Theo đó, nếu vay thời hạn 40 ngày, khách vay sẽ trả lãi suất là 182, 5%/năm; vay 30 ngày trả lãi suất 243,33%/năm; vay 20 ngày lãi suất tăng lên 365%/năm.

Qua điều tra ban đầu công an xác định đã có 16 khách đã vay số tiền từ 5 đến 30 triệu đồng. Trong đó có nhiều người vay từ 4-5 lần.

Qua thời gian theo dõi, ngày 22/12, Công an quận Sơn Trà phối hợp với Công an phường An Hải Đông kiểm tra hành chính tại nhà trọ của Hưng và Đức, thu giữ nhiều tang vật, bằng chứng có liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra mở rộng.

Thạch Hãn

Nguồn PNSK: https://phunusuckhoe.vn/hai-ga-giang-ho-goc-bac-cho-vay-30-trieu-dong-sau-mot-nam-con-no-se-phai-tra-gan-150-trieu-c2a306324.html