Hai em bé Việt tỏa sáng trên sân khấu quốc tế

Sự thể hiện ấn tượng của cặp đôi vũ công nhí Gia Như, 9 tuổi, Anh Đức, 10 tuổi, đến từ Hà Nội mang lại niềm tự hào rất lớn cho khán giả Việt tại sân chơi Asia's Got Talent 2019.

Những phần thể hiện xuất sắc của cặp đôi vũ công nhí Gia Như – Anh Đức đến từ Việt Nam tại vòng loại cũng như đêm bán kết đầu tiên Asia’s Got Talent 2019 chinh phục khán giả trong nước, quốc tế và ban giám khảo. Ở vòng loại, hai thí sinh lựa chọn biểu diễn tiết mục mang hơi hướng dân gian dựa trên sự tích “Chú Cuội chị Hằng”.

Màn đu dây trên không vừa uyển chuyển vừa mạo hiểm của hai vũ công nhí mang lại bất ngờ cho người xem. Sau phần trình diễn, các vị giám khảo Jay Park, Anggun và David Foster đều dành nhiều lời khen ngợi cho hai bé. Jay Park nhận xét: “Hai em hoàn thành xuất sắc bài thi, động tác rất uyển chuyển, bài diễn hoàn hảo”.

Còn ca sĩ Anggun ca ngợi: “Tôi thấy đây là một khoảnh khắc vô cùng đẹp”. Nhà sản xuất David Foster cũng chúc đôi vũ công tiếp tục đồng hành với bộ môn này và đạt nhiều điều may mắn. Cuối cùng, cặp đôi nhí giành được tấm vé bước vào vòng bán kết.

Tại đêm thi bán kết, Gia Như và Anh Đức tiếp tục khiến khán giả “rớt tim” bởi phần trình diễn tiết mục “Chú hề ma quái” đầy mạo hiểm và ấn tượng. Theo Gia Như – Anh Đức, sở dĩ cả hai quyết định chọn tiết mục “Chú hề ma quái” để trổ tài là muốn mang lại nhiều màu sắc mới lạ và một thông điệp ý nghĩa.

Gia Như chia sẻ: “Thông qua hình ảnh hai chú hề đam mê nhảy múa chúng con muốn gửi tới các bạn nhỏ hình ảnh thật ngộ nghĩnh, hài hước nhưng vẫn thật đáng yêu và đặc biệt là đam mê nhảy múa”. Để có được phần thi thành công này, Gia Như và Anh Đức đã phải tham gia tập luyện rất nhiều bộ môn như: Xiếc, đàn, hát, dance sport, múa đương đại, ballet, hiphop, nhào lộn.

 Gia Như và Anh Đức tại Asia’s Got Talent 2019. (Ảnh cắt từ clip)

Gia Như và Anh Đức tại Asia’s Got Talent 2019. (Ảnh cắt từ clip)

Tiết mục tạo được sức hút ngay từ những động tác đầu tiên. Trong màn trình diễn, những động tác thả người đu dây đầy mạo hiểm đã được Gia Như – Anh Đức thể hiện một cách thuần thục và điệu nghệ. 3 vị giám khảo Jay Park, Anggun và David Foster đều trầm trồ thán phục, xem lẫn nỗi sợ hãi, hồi hộp khi thưởng thức màn trình diễn của cặp đôi nhí.

Trong khi đó, khán giả có mặt trong trường quay cũng vỗ tay không ngớt trước màn thể hiện đầy xuất sắc của hai vũ công tài năng. Giám khảo Jay Park nhận xét: “Hai cháu mới có 9 và 10 tuổi mà cực kỳ tập trung khi biểu diễn. Các cháu đã tiến bộ rõ rệt so với vòng loại. Chú thích tiết mục của các cháu. Các cháu giỏi lắm”.

Anggun cũng dành cho cặp đôi những lời khen ngợi: “Tiết mục này thể hiện rõ sự ăn ý của cả hai con. Nó thật sự rất xuất sắc. Dễ thương thật sự!”. Riêng nhà sản xuất âm nhạc David Foster thì “trêu” có phải Gia Như thích Anh Đức hay không bởi sự kết hợp của cả hai quá hòa quyện. Anh cũng không quên khen cặp đôi: “Tiết mục của các cháu thật đẹp”. Sau đêm bán kết, phần thi của Gia Như và Anh Đức được đánh giá là một trong những tiết mục bùng nổ trên sân khấu Asia’s Got Talent 2019. Tuy nhiên, hai tài năng nhí này có được đi tiếp hay không còn phụ thuộc vào lượng bình chọn của khán giả.

Trong nước, cặp vũ công nhí Gia Như và Anh Đức đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam. Hai em là học trò của hai vũ công nổi tiếng Nguyễn Viết Thành và Chu Quỳnh Trang. Gia Như học khiêu vũ từ năm 4 tuổi và từng giành rất nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như giải á quân tại chương trình Biệt tài tí hon 2017, đoạt chức vô địch tại giải WDSF World Open Latin & Standard ở Thái Lan và Singapore.

Còn Anh Đức học khiêu vũ từ năm 5 tuổi. Cậu bé lọt top 5 Siêu sao tài năng nhí và chơi đàn ghi-ta rất giỏi. Cả hai em đều đạt nhiều thành tích như: Huy chương vàng lứa tuổi thiếu nhi các giải khiêu vũ thể thao toàn quốc mở rộng năm 2015, 2016, 2017, huy chương bạc giải Dance sport Quốc tế Kingcup 2016… Hai bé cũng trở thành cặp đôi xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Vietnam International Junior Dance Festival.

Để có được thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khiêu vũ, Gia Như và Anh Đức đã phải luyện tập, trau dồi các kỹ năng liên tục. Ngoài giờ học văn hóa, cả hai phải đến các trung tâm đào tạo khác nhau để tập luyện các bộ môn khác. Các em thường tranh thủ tập vào giờ nghỉ trưa và sau khi đi học về nên chuyện trở về nhà sau 10g30 đêm, học bài và đi ngủ sau 12g đêm đã trở thành thói quen.

Dù vất vả nhưng vì đam mê dành cho bộ môn khiêu vũ, Gia Như và Anh Đức đã luôn nỗ lực, cố gắng vươn lên và tỏa sáng, trở thành niềm tự hào của đất nước khi liên tục được những giải thưởng lớn. Vì ước mơ được tham gia một sân chơi lớn mà ở đó các em có cơ hội được thử thách năng lực của bản thân nên hai bé đã quyết định đăng ký tham gia Asia’s Got Talent – sân chơi tìm kiếm tài năng uy tín nhưng cũng đầy khắc nghiệt tại châu Á. Về tương lai, Gia Như và Anh Đức đều mong muốn được đồng hành cùng với nhau trên con đường nghệ thuật. “Chúng cháu sẽ nhảy múa cùng nhau đến khi già và không nhảy được nữa thì thôi”, Anh Đức chia sẻ.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hai-em-be-viet-toa-sang-tren-san-khau-quoc-te-140666.html