Hải Dương xét xử 69 bị cáo về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức

Sáng 6.6, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm đối với Mai Ngọc Vinh và 68 bị cáo khác về các tội giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đúng 9 giờ ngày 6.6, Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa xét xử Mai Ngọc Vinh và các đồng phạm

Đúng 9 giờ ngày 6.6, Hội đồng xét xử khai mạc phiên tòa xét xử Mai Ngọc Vinh và các đồng phạm

Đây là vụ án rất nghiêm trọng, có nhiều bị cáo và người tham gia tố tụng, được dư luận quan tâm.

Trong vụ án này, cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố đối với 70 bị can về tội giả mạo trong công tác, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức. Đến ngày xét xử, do có 1 bị can đã mất nên Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử 69 bị cáo.

Phiên tòa có thẩm phán Trần Hữu Hiệu (chủ tọa phiên tòa) và thẩm phán Nguyễn Văn Lâm. Dự kiến vụ án này được xét xử trong 1 tuần.

Ngay từ sáng 6.6, nhiều người thân của các bị hại đến theo dõi phiên xét xử.

Trước đó, ngày 23.5, Tòa án Nhân dân tỉnh Hải Dương phải hoãn phiên xét xử do vắng mặt một số bị cáo được tại ngoại và một số người bào chữa cho bị cáo.

Một số hình ảnh do phóng viên Báo Hải Dương vừa ghi lại sáng 6.6:

Phiên xét xử sơ thẩm Mai Ngọc Vinh và đồng phạm

Bị cáo Mai Ngọc Vinh tại phiên tòa xét xử

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tại phiên xét xử

Nhiều luật sư bào chữa cho các bị cáo tham dự phiên tòa

Người dân theo dõi phiên xét xử

Lực lượng công an, y tế được huy động phục vụ phiên tòa

THÀNH ĐẠT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/hai-duong-xet-xu-69-bi-cao-ve-toi-lam-gia-tai-lieu-cua-co-quan-to-chuc-236440