Hải Dương: Xe quá tải lộng hành qua mặt các cơ quan chức năng

Những tuyến đường thuộc thị xã Chí Linh (tỉnh Hải Dương) gần đây xuất hiện nhiều đoàn xe tải cơi nới thành, thùng xe để chở đất, đá, than... có biểu hiện quá khổ quá tải, phóng nhanh vượt ẩu nhưng không hiểu sao lại qua mặt được các cơ quan chức năng.

Hàng trăm hộ dân sống quanh trên tuyến QL 18, QL 37 ở thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương thời gian gần đây có phản ánh tới PhapluatNet về vấn đề thời gian gần đây có các đoàn xe quá khổ, quá tải chở đất đá liên tục lộng hành, chạy với tốc độ cao, che chắn không cẩn thận, gây bụi bặm...làm cho cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng bất an về tình trạng mất an toàn giao thông.

Xe tải tung hoành trên các tuyến đường tại thị xã Chí Linh.

Xe tải tung hoành trên các tuyến đường tại thị xã Chí Linh.

Chị Đào thu H. người dân có nhà cạnh QL18 bức xúc thông tin cho PV PhapluatNet: Ngày nào cũng có đến hàng trăm lượt xe tải chở đất, chở đá của các doanh nghiệp trên địa bàn chạy với tốc độ cao, che chắn không cẩn thận, gây bụi bặm bám hết vào nhà dân. Xe tải chạy cứ như kiểu một mình một đường ấy, trong khi đó người dân làm ăn buôn bán hai bên đường này rất nhiều. Không những vậy, tuyến đường này còn có các cháu nhỏ đi học qua nữa nên chúng tôi rất lo lắng và bức xúc.

Ngày 6/7 theo ghi nhận của PV, trên tuyến QL18 có đến hàng trăm chiếc xe tải của các doanh nghiệp như Đại Dương, Sơn Nam, Ninh Anh Anh, Cường Anh... chở đất từ Khu Đô thị Đại Sơn chạy ra đường có biểu hiện cơi nới thành thùng, quá khổ quá tải, che chắn không cẩn thẩn gây bụi bặm, chạy xe với tốc độ cao. Các xe tải này chạy từ trong Khu đô thị Đại Sơn ra QL18 theo hướng về Bắc Ninh, đến ngã ba Sao Đỏ thì rẽ vào QL37 chạy theo hướng về QL5, sau đó đi vào Công ty cổ phần Thế Giới có địa chỉ tại Cụm công nghiệp Tân Dân, TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điều khiến PV vô cùng ngạc nhiên là chiếc xe tải này có biều hiện cơi nới thành thùng, quá khổ quá tải, che chắn không cẩn thận, chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm và mất an toàn giao thông nhưng xe này lưu thông qua hai tuyến QL18, QL37 với chiều dài hơn 10Km mà không hề có bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý.

Trên tuyến QL37, Sở Giao thông vận tải Hải Dương đã tiến hành lắp đặt một trạm kiểm tra tải trọng để kiểm tra tất cả các xe tải có biểu hiện quá khổ quá tải chạy trên địa bàn TX Chí Linh và các tuyến quốc lộ trên địa bàn. Trạm này được đặt ngay gần đối diện với trường Đại Học Sao Đỏ nhưng chiếc xe tải chở đất mang BKS 34C – 16942 ngang nhiên đi qua mà không hề bị kiểm tra tải trọng.

Xe quá tải đi qua trạm kiểm tra tải trọng nhưng không hề bị kiểm tra.

Để rộng đường dư luận về việc xe tải lộng hành, ngang nhiên đi qua trạm kiểm tra tải trọng của Sở Giao thông vận tải Hải Dương mà không hề bị kiểm tra xử lý, PV đã có buổi làm việc với ông Vũ Đức Hạnh – Trưởng phòng Pháp chế an toàn ( Sở Giao thông vận tải Hải Dương). Ông Hạnh đã ghi nhận lại tất cả các nội dung mà PV cung cấp về việc các xe tải của các doanh nghiệp có biểu hiện cơi nới, quá khổ quá tải trên địa bàn TX Chí Linh. Còn việc có hàng loạt các xe tải có biểu hiện quá khổ quá tải ngang nhiên đi qua Trạm kiểm tra tải trọng mà không hề bị kiểm tra xử lý thì ông Hạnh cho biết sẽ cho kiểm tra lại xem hôm đấy là đội nào làm rồi sẽ thông tin lại.

Việc xe tải lộng hành trên các tuyến đường QL18, QL37 trên địa bàn TX Chí Linh mà không hề bị các cơ quan chức năng có thẩm quyền kiểm tra xử lý hay việc xe có biểu hiện quá khổ quá tải ngang nhiên đi qua trạm kiểm tra tải trọng của Sở giao thông vận tải Hải Dương mà cũng không hề bị kiểm tra khiến dư luận rất bức xúc và đặt ra câu hỏi: "Liệu cán bộ của trạm kiểm tra tải trọng có đang cố tình làm ngơ cho các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn hay không?". Vấn đề này kính đề nghị các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương sớm vào cuộc xác minh, làm rõ.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Thanh Trà

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/ban-doc-bao-tin/hai-duong-xe-qua-tai-long-hanh-qua-mat-cac-co-quan-chuc-nang