Hải Dương: Xả nước thải làm thiệt hại cá, lúa và ô nhiễm môi trường nhưng mãi không đền bù thiệt hại cho dân

Người dân 2 thôn Đồng Ngọ và Vũ La, xã Nam Đồng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương hết sức bức xúc khi gần 2 tháng trôi qua, Cụm công nghiệp Ba Hàng xả nước thải bẩn làm chết và ô nhiễm ao nuôi cá của người dân, giảm năng suất lúa và ô nhiễm ruộng trồng cỏ của người dân, song ban quản lý cụm công nghiệp, doanh nghiệp xả thải chưa có động thái gì trong việc đền bù thiệt hại cho người dân.

Nước thải đen bẩn xả vào đầm nuôi cá và lúa của dân

Như chúng tôi đã thông tin, đêm 9, rạng ngày 10/5/2018, khu bờ bao ngăn nước thải của Cụm Công nghiệp Ba Hàng với cánh đồng hai thôn Đồng Ngọ và Vũ La, xã Nam Đồng bị máy xúc phá bờ để xả nước. Đây là khu nước thải của Cụm Công nghiệp Ba Hàng có dòng nước đen hôi thối chưa qua xử lý chảy tràn vào các ao cá và ruộng lúa của dân. Người dân hai thôn phản đối quyết liệt, lập tức bờ được đắp lại. Người dân yêu cầu Cụm công nghiệp phải đền bù cá chết và thau rửa bùn ô nhiễm, đền bù lúa đổ bị ngập nước bẩn nhưng gần 2 tháng trôi qua cụm công nghiệp vẫn làm lơ.

Danh sách các hộ bị thiệt hại cá, lúa và phải xử lý nước thải bẩn

Bà Mạc Thị Múc, ở thôn Đồng Ngọ bị nước bẩn tràn vào ao nuôi cá giống diêu hồng. Bà cho biết gia đình bị thiệt hại khoảng 75 triệu đồng và bức xúc chia sẻ: "Tôi thấy lạ, Cụm công nghiệp Ba Hàng xả nước thải bẩn làm chết cá, chúng tôi đề nghị phải bồi thường, nhưng lãnh đạo quản lý cụm công nghiệp không hề gặp chúng tôi; cũng không cử người xuống xem các gia đình bị thiệt hại thế nào, lập biên bản, lên phương án đền bù cho chúng tôi. Khi chúng tôi đề nghị UBND xã cho người dân biết kết quả xét nghiệm mẫu nước thải, nhưng lại không có. Chúng tôi đã tới Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương hỏi ngọn nguồn để làm rõ sự việc, lãnh đạo Sở hẹn chúng tôi sang tháng sau mới về giải quyết".

Theo thông báo của UBND xã Nam Đồng về việc tổng hợp thiệt hại và đề nghị bồi thường hỗ trợ người dân hai thôn Đồng Ngọ và Vũ La do Cụm Công nghiệp Ba Hàng xả thải liên quan đến 11 hộ dân. Tổng số tiền đề nghị đền bù hỗ trợ là 306.005.100 đồng với tổng diện tích bị thiệt hại trên 100.000 m2 ruộng và ao cá.

Theo bà con 2 thôn, nguồn nước xả thải thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, mà trực tiếp từ nhà máy giấy Long Hưng là một trong những nguồn xả thải chính. Doanh nghiệp này thuê đất trong Công ty Thương mại - Vận tải Thành Đạt (Cụm Công nghiệp Ba Hàng) do bà Vũ Thị Huyền làm giám đốc. Chúng tôi liên hệ với Cụm Công nghiệp Ba Hàng để làm việc nhưng không được hợp tác.

Chúng tôi đã có buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, ông Tạ Hồng Minh, Phó Giám đốc sở cho biết, Sở đã nắm được vụ việc, đi khảo sát hiện trạng. Thừa nhận việc làm chết cá và ô nhiễm môi trường do nguồn nước thải của Cụm Công nghiệp Ba Hàng là nguyên nhân chính. Trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với 14 doanh nghiệp, Cụm Công Ba Hàng, địa phương và trực tiếp người dân để xử lý việc gây ô nhiễm môi trường trong khu vực.

Bên cạnh việc xả thải gây ô nhiễm môi trường xung quanh, qua điều tra thực tế, Cụm công nghiệp không có khu vực xử lý nước thải, không có đường xả thải riêng, không có điểm xả thải được UBND tỉnh cho phép, mỗi khi mưa lớn là chảy tràn ra ruộng, vào ao nuôi cá của dân gây ô nhiễm môi trường, mà bấy lâu người dân trong khu vực này hết sức bức xúc. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND TP Hải Dương cùng xã Nam Đồng sớm có giải pháp về xử lý nước thải, đường xả thải cho Cụm Công nghiệp Ba Hàng để bà con yên tâm canh tác, nuôi trồng thủy sản.

Trần Tuấn

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/hai-duong-xa-nuoc-thai-lam-thiet-hai-ca-lua-va-o-nhiem-moi-truong-nhung-mai-khong-den-bu-thiet-hai-cho-dan-1255230.html