Hải Dương: Truy tìm người tung tin sai sự thật về 2 công nhân nước ngoài nằm gục trong lúc làm việc

'Quá trình tiến hành kiểm tra, chúng tôi khẳng định thông tin đưa lên mạng xã hội tối qua là sai sự thật và địa phương đang phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ xác minh làm rõ người tung tin thất thiệt nói trên...', Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết.

Tối qua (31/1), trên mạng xã hội lan truyền thông tin về 2 công nhân người nước ngoài đang làm việc tại Công ty TNHH Sky Dragon Việt Nam, có địa chỉ xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) nằm gục trong lúc làm viêc khiến dư luận hoang mang.

Cụ thể, tài khoản Fecebook V… có đăng nội dung: "K Chính thức công ty bên minh Đức là 2 Anh Nước ngoài đang làm thì gục xuống, đề nghị mai mấy ae công nhân nghỉ làm để bảo vệ Gia đình nhá, thông tin mới nhất của mấy bác đang làm phải bỏ về gấp vì sợ".

Công an huyện Tứ Kỳ đang truy tìm người tung tin không đúng sự thật vào tối qua. Ảnh: Chụp màn hình

Công an huyện Tứ Kỳ đang truy tìm người tung tin không đúng sự thật vào tối qua. Ảnh: Chụp màn hình

Ngay sau khi thông tin được đăng tải lên trang cá nhân Facebook đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng và lan truyền nhanh khiến dư luận hoang mang. Trong khi đó, công ty này có nhiều người quốc tịch Trung Quốc đang làm việc tại đây.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (01/2), ông Nguyễn Hữu Lăng – Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết: "Ngay đêm qua, tôi có nhận được thông tin như trên xuất hiện trên mạng xã hội và trong sáng nay chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra tiến hành xác minh và báo cáo về Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ".

Theo ông Lăng, sau khi hội ý với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của xã, đoàn đã đến làm việc với công ty. Quá trình làm việc có thiết lập biên bản và xác minh thông tin .

Sau khi thông tin đăng tải, nhiều bạn đọc phản bác. Ảnh: Chụp màn hình

"Quá trình tiến hành kiểm tra, chúng tôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm về phòng chống dịch của công ty. Riêng 57 người quốc tịch Trung Quốc làm việc tại công ty quay lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đều được cách ly nghiêm nghặt và kiểm tra sức khỏe thường xuyên. Đặc biệt, không có tình trạng sốt, tử vong.

Do đó, chúng tôi khẳng định thông tin đưa lên mạng xã hội là sai sự thật. Hiện tại, chính quyền xã đang phối hợp với Công an huyện Tứ Kỳ xác minh làm rõ người tung tin thất thiệt nói trên và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật", Chủ tịch UBND xã Minh Đức cho biết thêm.

Ông Nguyễn Ngọc Sẫm - Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ khẳng định: "Thông tin trên mạng xã hội cho rằng 2 công nhân gục xống trong lúc làm việc là không đúng và hiện tại, cơ quan công an huyện đang tiến hành xác minh, truy tìm người đưa thông tin sai sự thật nói trên".

Hiện tại, tỉnh Hải Dương chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân nào mắc virus corona. Ảnh: TL

Liên quan đến tình hình dịch bệnh virus corona, theo ghi nhận của PV, tại tỉnh Hải Dương cho đến thời điểm hiện tại, chưa ghi nhận trường hợp nào mắc virus corona và chưa ghi nhận trường hợp nào tử vong do dịch cúm nói trên.

Tuy nhiên, những ngày qua, Facebook cá nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đăng tải vào nhóm "Hội những bà bầu tại Korea" có nội dung: "Sợ quá các chị ạ. Vừa alo về cho mẹ dặn dò ra đường đeo khẩu trang này nọ. Mẹ em bảo ở xã gần nhà em có một một anh làm bên Trung Quốc về ăn tết, tết chưa kịp ăn thì đã chết rồi. Triệu chứng cảm sốt… cho đi viện thì virus nó đã ăn mòn phổi. Nghe mà nổi hết da gà. Đc cụ thể ở xã Kim Đính, huyện Kim Thành. HD".

Thông tin không đúng về nam thanh niên quê huyện Kim Thành tử vong do virus. Ảnh: TL

Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Văn Di – Giám đốc Trung tâm y tế huyện Kim Thành cho biết: "Hiện tại, trên địa bàn huyện Kim Thành chúng tôi chưa ghi nhận được trường hợp nào nghi nhiễm virus corona, đặc biệt tại xã Kim Đính. Cho nên, thông tin cho rằng tại xã Kim Đính có trường hợp tử vong như trên là không chính xác, tin sai sự thật và cần được xử lý nghiêm người tung ra tin đó".

Trước đó, tại tỉnh Hải Dương ghi nhận được 1 trường hợp có biểu hiện nghi virus corona và 2 trường hợp ốm sốt không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, đến chiều 30/1, Viện vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có kết luận khẳng định 3 trường hợp này âm tính với virus corona.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-truy-tim-nguoi-tung-tin-sai-su-that-ve-2-cong-nhan-nuoc-ngoai-nam-guc-trong-luc-lam-viec-20200201140942517.htm