Hải Dương: Tìm thấy thi thể nam thanh niên gặp nạn lúc nửa đêm trên sông Luộc

Khi tàu đi đến khu vực bè nuôi cá, cách cầu Chanh khoảng 1km, không may anh Đ. bị trượt chân ngã xuống sông Luộc...

Vào khoảng 4h rạng nay (27/5), người dân sinh sống tại khu vực thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) phát hiện một thi thể nam thanh niên trôi trên sông Luộc. Ngay sau đó, vụ việc nhanh chóng được cấp báo cho chính quyền sở tại và Công an huyện Tứ Kỳ thụ lý giải quyết.

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm tử thi nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Văn Đ. (SN 2002), trú tại xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc (Nam Định). Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng 23h đêm 25/5, anh Đ. làm việc trên tàu thủy chở vật liệu xuất phát từ Nam Định đi Quảng Ninh. Khi tàu đi đến khu vực bè nuôi cá, cách cầu Chanh khoảng 1km (gần khu vực Đền Bến), không may anh Đ. bị trượt chân ngã xuống sông Luộc. Khi bị ngã xuống sông, nạn nhân kêu cứu.

Khi tàu thủy của anh Đ. đi qua khu vực cầu Chanh khoảng 1km thì xảy ra sự việc. Ảnh: Đ.Tùy

Phát hiện sự việc, thành viên trên tàu ôm phao nhảy theo để cứu nhưng do trời tối nên không tìm thấy anh Đ.. Ngay sau đó, đại diện tàu thông báo nhờ chính quyền địa phương các xã lân cận của huyện Tứ Kỳ (Hải Dương), Trạm CSGT đường thủy cùng một số xã của huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng, bên kia bờ sông Luộc) và thông tin cho người nhà nạn nhân tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Đến rạng sáng nay, thi thể anh Đ. đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn không xa.

Khoảng 4h sáng nay, nạn nhân xấu số được tìm thấy cách vị trí gặp nạn không xa. Ảnh: Đ.Tùy

Nhận được tin báo, Công an xã Hà Kỳ thông báo cho Công an huyện Tứ Kỳ, Viện KSND cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành tổ chức khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của những người liên quan và điều tra nguyên nhân vụ việc. Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, trưa hôm nay thi thể nạn nhân được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Gia đinh nạn nhân thuê xe tang lễ đưa thi thể anh Đ. về quê Nam Định lo hậu sự. Ảnh: Đ.Tùy

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân là con út trong gia đình có 2 anh em, có bố mắc bệnh ung thư, bản thân anh Đ. chưa xây dựng gia đình. Do hoàn cảnh khó khăn nên khi đang học lớp 12, anh Đ. xin nghỉ để đi làm dưới tàu khoảng hơn 3 tháng đến khi xảy ra sự việc đau lòng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-tim-thay-thi-the-nam-thanh-nien-gap-nan-luc-nua-dem-tren-song-luoc-20200527115625748.htm