Hải Dương: Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị đuối nước ở huyện Thanh Hà

Một nhóm 5 học sinh đi tắm tại bờ kè nhánh sông Thái Bình thuộc địa phận xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương, trong đó hai học sinh lớp 10 và 11 bị nước cuốn trôi.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước. (Ảnh: TTXVN)

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước. (Ảnh: TTXVN)

Đến 0 giờ 48 phút sáng 21/6, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an huyện Thanh Hà đã tìm thấy thi thể của 2 học sinh ở xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, bị đuối nước khi đi bơi ở sông Thái Bình.

Cụ thể, lúc 22 giờ 52 phút ngày 20/6, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Lê Văn Nam, sinh năm 2004 và đến 0 giờ 48 phút ngày 21/6, thi thể cháu Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2003, cũng đã được tìm thấy.

Trước đó, chiều 20/6, một nhóm 5 học sinh đi tắm tại bờ kè nhánh sông Thái Bình thuộc địa phận xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương.

Đến 17 giờ 40 phút, phát hiện Lê Văn Nam, sinh năm 2004, học sinh lớp 10 và Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2003, học sinh lớp 11, đều học ở Trường Trung học phổ thông Hà Đông và trú tại thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, bơi ra giữa sông và có hiện tượng bị đuối nước, nhóm bạn đã hô hoán nhưng không có ai ở khu vực này để ứng cứu. Hai cháu đã bị dòng nước cuốn trôi.

Hiện cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 cháu về cho gia đình.

Chính quyền địa phương cũng tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình; tiến hành cắm biển báo nguy hiểm ở khu vực nói trên và tuyên truyền để thanh thiếu nhi không ra tắm ở đây./.

Mạnh Tú (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hai-duong-tim-thay-thi-the-2-hoc-sinh-bi-duoi-nuoc-o-huyen-thanh-ha/647754.vnp