Hải Dương thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm

6 ca mới đều là F1, ở khu cách ly tập trung tại TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Sau 2 lần xét nghiệm âm tính, kết quả xét nghiệm lần 3 xác định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hải Dương có thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm.

Hải Dương có thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm.

Chiều muộn 9/2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hải Dương cho biết, từ 15h 8/2 đến 15h 9/2 toàn tỉnh ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số này, 5 người trú tại TP Chí Linh, một trường hợp quê ở Đông Triều (Quảng Ninh).

Các trường hợp này đều là F1, ở khu cách ly tập trung, có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính, đến khi xét nghiệm lần 3 thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, 6 bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm y tế TP Chí Linh điều trị.

Tới hiện tại, Hải Dương có tổng số 327 ca mắc COVID-19. Trong đó, Chí Linh (244 ca), Kinh Môn (42 ca), Cẩm Giàng và Nam Sách (14 ca), Kim Thành (6 ca), TP Hải Dương (5 ca) và huyện Ninh Giang (2 ca). Toàn tỉnh có hơn 10.200 trườn hợp F1.

Kết quả xét nghiệm lần 3 xác định thêm 6 ca ở khu cách ly tập trung tại TP Chí Linh dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó sáng cùng ngày, UBND xã Tiền Tiến (TP Hải Dương) đã lập rào chắn, phong tỏa tạm thời một ngõ ở xóm Quang Trung, thôn Cập Thượng do có một ca nghi mắc COVID-19.

Trường hợp này là anh N.V.C (SN 1986, trú xóm Quang Trung, thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến), là công nhân Công ty Silkroad Hà Nội, trụ sở tại KCN Đại An.

Theo dịch tễ, ngày 23/1, anh N.V.C đi hát tại quán karaoke Hương Sen (Cẩm Giàng) cùng 4 người bạn và 5 nữ nhân viên quán. Từ ngày 23/1 đến 8/2, anh N.V.C di chuyển nhiều địa điểm khác nhau ở Hải Dương và TP Hà Nội.

Ngày 2/2, anh có biểu hiện gai sốt, tự uống thuốc nhưng không khỏi. Đến chiêùn 8/2, khi nhận được thông báo có liên quan đến bệnh nhân T.V.T.Y (nữ nhân viên quán karaoke dương tính) anh N.V.C ra Trạm Y tế xã khai báo và được đưa lên Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng đã phong tỏa khu dân cư nơi anh N.V.C sống, gồm 55 hộ với 167 nhân khẩu. Qua truy vết, tính đến trưa 9/2, đã xác định 47 trường hợp F1 tại nơi cư trú và 91 người tiếp xúc gần tại nơi làm việc.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/suc-khoe/hai-duong-them-6-ca-duong-tinh-sarscov2-sau-3-lan-xet-nghiem-1791651.tpo