Hải Dương: Thêm 3 xã của huyện Ninh Giang tiếp tục xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi

Theo đại diện UBND huyện Ninh Giang, đến ngày hôm nay (14/3), thêm 3 xã trên địa bàn xuất hiện ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi gồm: Đông Xuyên, Tân Phong và thị trấn Ninh Giang.

Thông tin cho Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (14/3), đại diện UBND huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết: “Đêm qua, chúng tôi vừa nhận được kết quả mẫu xét nghiệm trên đàn lợn của một số hộ dân trong huyện và cho kết luận dương tính với virus bệnh dịch tả lợn châu Phi ở 3 xã: Đông Xuyên, Tân Phong và thị trấn Ninh Giang. Như vậy cho đến ngày hôm nay, trên địa bàn huyện đã có 7 địa phương phát hiện bệnh dịch này”.

Cho đến trưa nay (14/3), tỉnh Hải Dương có 6 huyện, riêng huyện Ninh Giang có 7 xã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Cho đến trưa nay (14/3), tỉnh Hải Dương có 6 huyện, riêng huyện Ninh Giang có 7 xã xuất hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng trong trưa nay, tại 3 hộ gia đình chăn nuôi gồm: Nguyễn Văn Duy, Đỗ Thị Hương, Nguyễn Văn Lựa (cùng trú tại thôn Đông Cao, xã Đông Xuyên), lực lượng chức năng địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện Ninh Giang và Chi cục thú y tỉnh Hải Dương tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn hiện có trong chuồng của 3 hộ trên với tổng 38 con các loại (trong đó, 5 con sề, 13 lợn thịt và 20 lợn con).

Sau khi có kết quả xét nghiệm xác định có dịch bệnh, lực lượng chức năng tiến hành các bước dập dịch. Ảnh: Đ.Tùy

Ông Bùi Thanh Thùy – Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho hay, cách đây 5 ngày, một số con lợn của gia đình ông Duy có biểu hiện bất thường như kém ăn, phân táo và trên người có xuất hiện mụn đỏ. Sau đó, gia đình này mua thuốc về tiêm kết hợp vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại. Tuy đến sáng 12/3, ông Duy phát hiện 2 con chết và báo cho chính quyền xã.

“Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi cử cán bộ thú y địa phương đến hộ gia đình xem xét và thông tin ngay cho cơ quan chức năng của huyện. Đến chiều cùng ngày, huyện cử cán bộ chuyên môn về lấy mẫu bệnh phẩm mang đi xét nghiệm và đêm muộn hôm qua cho kết quả xác định lợn của gia đình ông Duy bị bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tuy nhiên, cũng trong sáng 13/3, 2 con lợn của gia đình này tiếp tục bị chết”, Chủ tịch UBND xã Đông Xuyên cho biết.

Tiêu hủy số lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi ở xã Đông Xuyên. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo ông Thùy, trước khi địa phương xuất hiện lợn chết chưa rõ nguyên nhân, chính quyền xã đã mời tất cả các hộ gia đình nuôi lợn từ nhỏ lẻ đến gia trại họp tuyên truyền và cấp thuốc phun tiêu độc khử trùng. Đồng thời, chính quyền thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của xã để người dân không hoang mang, tránh tin đồn không đúng. Đặc biệt địa phương nói rõ, bệnh này không lây sang người và nếu người dân mua thịt lợn ngoài vùng dịch, có kiểm định rõ ràng thì yên tâm sử dụng.

Lực lượng chức năng tiến hành vệ sinh quanh khu vực chuồng trại, phun thuốc tiêu độc thử trùng từ ổ dịch tránh lây lan. Ảnh: Đ.Tùy

Đại diện huyện Ninh Giang cho hay, bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn từ ngày 8/3 và hiện tại đang có diễn biến phức tạp. Đến ngày hôm nay, đã có 7 xã phát hiện ổ dịch gồm: Ninh Thành, Tân Hương, Nghĩa An, Văn Hội, Đông Xuyên, Tân Phong và thị trấn Ninh Giang.

Do đó, cùng với việc tiến hành tiêu hủy toàn bộ số lợn bị bệnh, huyện đẩy mạnh tuyên truyền tới các địa phương, các hộ gia đình nuôi lợn tăng cường vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng, rắc vô bột và tại những xã có dịch lập các chốt kiểm dịch tạm thời.

Hôm nay huyện Ninh Giang thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng ngay từ sáng nay, UBND huyện Ninh Giang thành lập 2 chốt kiểm dịch tạm thời nằm trên các tuyến đường lớn gồm: khu vực trước cổng chợ Đọ (xã Ứng Hòe) và khu vực xã Hồng Đức.

Trao đổi với PV, đại diện Chi cục thú y tỉnh Hải Dương thông tin, cho đến ngày hôm nay (14/3), tỉnh Hải Dương có 6 huyện: Kinh Môn, Tứ Kỳ, Ninh Giang, Gia Lộc, Kim Thành và Bình Giang có ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-them-3-xa-cua-huyen-ninh-giang-tiep-tuc-xuat-hien-benh-dich-ta-lon-chau-phi-20190314124826635.htm