Hải Dương: Thành lập Trường THPT lớn nhất tỉnh

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ là trường THPT đầu tiên của Hải Dương được thành lập từ việc sáp nhập từ 2 đơn vị trường học và cũng là đơn vị có quy mô lớp lớn nhất tỉnh.

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ được thành lập từ sáp nhập 2 trường THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường THPT Nguyễn Văn Cừ được thành lập từ sáp nhập 2 trường THPT Hoàng Văn Thụ và THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Chiều 18/1, Sở GD&ĐT Hải Dương tổ chức công bố quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập Trường THPT Nguyễn Văn Cừ trên cơ sở sáp nhập 2 Trường THPT Hoàng Văn Thụ và Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Đây là trường đầu tiên ở cấp THPT của tỉnh thành lập mới từ việc sáp nhập và cũng là đơn vị có quy mô lớp lớn nhất tỉnh. Sau sáp nhập, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ có 3 điểm trường, quy mô 48 lớp, 116 cán bộ, giáo viên.

Địa điểm chính của trường đặt tại Trường THPT Hoàng Văn Thụ (cũ). Thầy giáo Phạm Đức Toản, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ được bổ nhiệm giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Cừ.

Lễ công bố quyết định thành lập trường THPT Nguyễn Văn Cừ- Hải Dương

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Văn Việt- Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương đề nghị Ban Giám hiệu Trường THPT Nguyễn Văn Cừ sớm kiện toàn nhà trường; xây dựng kế hoạch sử dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất và chuẩn bị phương án để tiến tới chỉ còn một điểm trường.

Thời gian tới, Sở GD&ĐT Hải Dương sẽ tính toán bảo đảm quy mô của trường hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, khẳng định thương hiệu nhà trường.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/hai-duong-thanh-lap-truong-thpt-lon-nhat-tinh-4059910-v.html