Hải Dương, Thanh Hóa phát hiện 15 trường hợp nhập cảnh trái phép

Từ ngày 5-7/1, Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương phát hiện 12 công dân tại xã Minh Hòa và phường Hiến Thành nhập cảnh trái phép từ Campuchia về địa phương chưa khai báo y tế.

Ngay sau khi phát hiện, Công an thị xã đã phối hợp với Trung tâm Y tế đưa 12 công dân đi cách ly tập trung, xét nghiệm SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng cũng xác định 64 trường hợp tiếp xúc gần với các công dân trên, yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, phun khử khuẩn nơi cư trú, giám sát chặt chẽ theo quy định về phòng chống dịch bệnh.

* Tại Thanh Hóa, lúc 13 giờ 30 phút ngày 12/1, tại khu vực bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra, kiểm soát lưu động phòng, chống COVID-19 của Đồn Biên phòng Pù Nhi phát hiện, ngăn chặn 3 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam, có hộ khẩu thường trú tại huyện Diễn Châu và huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Các đối tượng khai nhận, trước đó đã sang Lào làm thuê, đến nay về quê ăn tết nhưng muốn trốn tránh cách ly phòng, chống dịch COVID-19, nên đã nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Pù Nhi khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý vụ việc, phối hợp với các lực lượng chức năng đưa các đối tượng đi cách ly y tế theo quy định.

P.H

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/hai-duong-thanh-hoa-phat-hien-15-truong-hop-nhap-canh-trai-phep-n185351.html