Hải Dương tạm dừng hoạt động bến phà, bến đò với các tỉnh lân cận

UBND tỉnh Hải Dương vừa có thông báo thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong hoạt động giao thông vận tải trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 11/5, các bến khách ngang sông như bến phà, bến đò giữa tỉnh Hải Dương với các tỉnh lân cận phải tạm dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. Tỉnh Hải Dương cũng đề nghị các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, TP Hải Phòng phối hợp thực hiện. Các bến khách ngang sông nội tỉnh được phép hoạt động những phải bảo đảm theo quy định phòng chống dịch.

Hải Dương tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong hoạt động GTVT (ảnh minh họa).

Hải Dương tăng cường kiểm soát dịch bệnh trong hoạt động GTVT (ảnh minh họa).

Đối với hoạt động giao thông đường bộ, các đơn vị kinh doanh vận tải khi có hành trình qua tỉnh hoặc địa bàn tỉnh (vùng có dịch) không được dừng, đỗ để đón trả khách. Sở GT-VT tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỗ trợ vận tải (bến xe, trạm dừng nghỉ), trung tâm đăng kiểm xe cơ giới không được tập trung từ 10 người trở lên, giữ khoảng cách 2m giữa người với người và thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe không được bố trí trên 20 người trong một phòng, không tập trung từ 10 người trở lên bên ngoài phòng học, phòng sát hạch, thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách 2 m và biện pháp 5K./.

PV/VOV-Đông Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/hai-duong-tam-dung-hoat-dong-ben-pha-ben-do-voi-cac-tinh-lan-can-856932.vov