Hải Dương: Tai nạn lao động nghiêm trọng, 3 công nhân tử vong

GadinhNet - Trong quá trình sửa chữa, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy, dẫn đến sự cố đáng tiếc trên.

Xác nhận thông tin trên với phóng viên vào trưa nay (8/5), lãnh đạo UBND huyện Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, hôm qua tại Công ty Cổ phần thép Hòa Phát xảy ra sự việc thương tâm khi một ngọn lửa bốc cháy khiến 4 công nhân bị bỏng nặng, trong đó 3 người tử vong.

Theo đó, vào khoảng 9h30 ngày 7/5, tại lò thổi số 2 (đang dừng hoạt động để sửa chữa) của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát, có trụ sở tại xã Hiệp Sơn (huyện Kinh Môn) xảy ra sự cố tai nạn lao động nghiêm trọng cháy các vỏ bao chứa các nguyên vật liệu trong lò làm 4 công nhân đang làm việc gần đó bị bỏng nhiệt.

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát tại huyện Kinh Môn, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Công ty Cổ phần thép Hòa Phát tại huyện Kinh Môn, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: TL

Khi xảy ra sự cố, công ty đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, sau đó chuyển lên Viện bỏng Quốc gia.

Các công nhân gặp nạn gồm: Nguyễn Văn Tưởng (SN 1969), trú tại Tràng An, thị xã Đông Triều (Quảng Ninh); Vũ Văn Tuyền (SN 1986), trú tại xã Hiến Thành; Bùi Văn Tung (SN 1985) ở xã Thăng Long (cùng huyện Kinh Môn) và Hứa Văn Tâm (SN 1966), xã Kim Lương (huyện Kim Thành).

Riêng trường hợp anh Tuyền chỉ bị bỏng nhẹ, đang được công ty và gia đình tích cực chăm sóc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kinh Môn, còn 3 nạn nhân còn lại do vết bỏng nặng đã không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Công ty Cổ phần thép Hòa Phát đã cử cán bộ cùng gia đình lo hậu sự. Đồng thời, hỗ trợ kinh phí ban đầu và cam kết đảm bảo mọi chế độ, quyền lợi cho người lao động theo pháp luật quy định cho các gia đình nạn nhân.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại lò thổi số 2 trong Khu liên hợp gang thép Hòa Phát đang tạm dừng hoạt động để sửa chữa và nâng cấp thiết bị. Trong quá trình sửa chữa, xỉ hàn nóng rơi vào vỏ bao chứa các vật liệu chịu lửa gây cháy dẫn đến sự cố đáng tiếc trên.

Hiện tại, Công ty Cổ phần thép Hòa Phát đang tích cực phối hợp với Công an tỉnh Hải Dương và Công an huyện Kinh Môn điều tra chính xác nguyên nhân sự cố.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-tai-nan-lao-dong-nghiem-trong-3-cong-nhan-tu-vong-20180508134824477.htm