Hải Dương: Sinh vật cảnh huyện Nam Sách phát triển thành kinh tế sinh thái

Ngày 13/8, Hội sinh vật cảnh huyện Nam Sách long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Dự chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Hanh - Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Tỉnh Hải Dương; Lê Quang Thụ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hồ Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Dự Đại hội có đại diện Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương, một số trung tâm, Câu lạc bộ, cơ sở sản xuất sinh vật cảnh trên địa bàn tỉnh Hải Dương; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo một số cơ quan, ban ngành, đoàn thể của huyện, lãnh đạo các xã, thị trấn, một số doanh nghiệp, nhà vườn tiêu biểu trong huyện. Đặc biệt là sự có mặt 139 đại biểu đại diện cho trên 1 nghìn cán bộ, hội viên sinh vật cảnh trong toàn huyện.
Với phương châm hoạt động “Tự nguyện, thân thiện và mang lại hiệu quả cho tổ chức Hội và xã hội”, “Lấy nghề nuôi Hội, lấy Hội nuôi phong trào”, trong nhiệm kỳ qua, Hội sinh vật cảnh huyện Nam Sách đã tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đoàn kết, tích cực tham gia phong trào sinh vật cảnh, kết hợp giữa sở thích, niềm đam mê và hiệu quả kinh tế, hình thành nhiều vườn cây đẹp, nhiều mô hình kinh tế trang trại, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn mới. Hội đã đưa sinh vật cảnh tới hộ gia đình và 100% cơ quan, công sở, trường học, nhà văn hóa các thôn. Cán bộ, hội viên của Hội đã đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh sinh vật cảnh, mỗi năm đem lại nguồn thu trên 15 tỷ đồng. Tổng trị giá sinh vật cảnh trong toàn huyện hiện đạt trên 33,4 tỷ đồng. Trung bình mỗi ha trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa và trồng mầu.

Bên cạnh đó, Hội sinh vật cảnh huyện Nam Sách còn phối hợp tổ chức tốt nhiều cuộc triển lãm, trưng bầy sinh vật cảnh, đồng thời tham gia nhiều Hội thi, triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, đã mang về nhiều giải vàng, bạc, đồng. Hiện nay, Hội đã thành lập được Câu lạc bộ nghệ nhân, Câu lạc bộ hoa Phong lan. Không chỉ góp phần tạo nên cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, cán bộ, hội viên hội sinh vật cảnh còn tham gia hiến hơn 8.300 mét vuông đất và ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn mới, ủng hộ các cuộc vận động ở địa phương số tiền hàng trăm triệu đồng. Hội sinh vật cảnh huyện Nam Sách luôn được đánh giá đứng tốp đầu các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí Ngô văn Hanh - Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội sinh vật cảnh Tỉnh Hải Dương; Hồ Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của Hội sinh vật cảnh huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời mong muốn trong nhiệm kỳ mới, các cấp Hội sinh vật cảnh từ huyện đến cơ sở tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện tốt định hướng của Hội sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương đó là “Xây dựng phát triển tổ chức Hội gắn với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, xóa đói giảm nghèo, giữ gìn và tôn tạo cảnh quan thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái” và phương châm hoạt động “Lấy nghề nuôi Hội; lấy Hội nuôi phong trào”.Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Ngọc Lâm cũng gợi mở những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới mà các cấp hội cần tập trung triển khai thực hiện, trong đó cần tăng cường tuyên truyền tới cán bộ, hội viên về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương gắn với phát triển sinh vật cảnh, bảo vệ môi trường sinh thái và phát triển bền vững; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; hướng các hoạt động của Hội về cơ sở; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, tổ chức triển lãm, hội thi để nâng cao tay nghề, xây dựng thương hiệu, tìm thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm sinh vật cảnh; chăm lo đến quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên, hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động sinh vật cảnh phát triển trở thành một ngành kinh tế sinh thái.

Với tinh thần đoàn kết - dân chủ - đổi mới - phát triển, Đại hội đã bầu 33 đồng chí vào Ban chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cũng tại Đại hội, 23 cá nhân có những đóng góp tích cực trong phong trào sinh vật cảnh của huyện đã được tặng “Kỷ niệm chương vì phong trào sinh vật cảnh Việt Nam”. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu được nhận Bằng khen, giấy khen, bằng vinh danh của Hội sinh vật cảnh Việt Nam, Hội sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương, Hội Liên hiệp Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương, UBND huyện và Ban chấp hành Hội sinh vật cảnh huyện. Hội sinh vật cảnh huyện Nam Sách vinh dự được nhận cờ thi đua xuất sắc giai đoạn 2013 – 2018 do Hội sinh vật cảnh tỉnh Hải Dương trao tặng.

Các đại biểu dự Đại hội

Hội sinh vật cảnh huyện Nam Sách được tặng cờ thi đua xuất sắc

Các cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì phong trào sinh vật cảnh Việt Nam

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Đại hội

Tiết mục văn nghệ biểu diễn tại Đại hội

MINH HẠNH- ĐỨC TRUNG

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hai-duong-dai-hoi-hoi-sinh-vat-canh-huyen-nam-sach-lan-thu-v-63252