Hải Dương sẽ xây dựng thành phố thông minh

Ngày 20/6, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã có buổi làm việc với Liên đoàn Bất động sản quốc tế (FIABCI) Hàn Quốc để xây dựng Dự án Thành phố thông minh Hải Dương.

Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc được thành lập vào năm 1970. Tới năm 1972 Hiệp hội này chính thức gia nhập Liên đoàn Bất động sản quốc tế.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hiền Anh

Làm việc với tỉnh Hải Dương, Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc đã đến thăm quan khảo sát khu vực xây dựng thành phố thông minh và đề xuất với tỉnh Hải Dương các vấn đề liên quan tới dự án này. Dự kiến đầu tư thành phố thông minh có diện tích trên 300 ha.

Theo đánh giá của Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc, vị trí lựa chọn cho dự án tại tỉnh Hải Dương có đầy đủ tiềm năng phát triển cũng như lợi thế về mặt địa lý để trở thành một trong những khu vực trọng điểm của miền Bắc. Đặc biệt, môi trường xanh mát bên sông Thái Bình là nơi tốt nhất để xây dựng một thành phố thông minh, hoàn hảo cho cả khu dân cư, việc kinh doanh cũng như các hoạt động giải trí khác.

Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc cũng cho rằng: Các cơ sở hạ tầng được xây dựng tại Thành phố thông minh Hải Dương sẽ trở thành nền móng vững chắc không chỉ cho cách mạng công nghiệp 4.0 - công nghệ thông tin và tri thức mà là cả cách mạng công nghiệp 5.0 khi mà yêu cầu đối với óc sáng tạo của con người lên cao, bao gồm các ngành thời trang, nghệ thuật, giải trí...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương cho biết, lãnh đạo tỉnh Hải Dương rất mong được Hiệp hội Bất động sản Hàn Quốc quan tâm, đầu tư để xây dựng tại Hải Dương một thành phố thông minh phát triển. Qua đề xuất của đoàn xúc tiến đầu tư Hàn Quốc, tỉnh Hải Dương cùng với đoàn sẽ tiếp tục nghiên cứu để dự án sớm trở thành hiện thực.

Phạm vi dự án thống nhất giữa hai bên là khu vực quy hoạch đô thị dọc hai bên bờ sông Thái Bình từ Cầu Phú Lương đến cầu Hàn có chiều dài khoảng 3 km. Tỉnh Hải Dương thống nhất về chủ trương xây dựng thành phố thông minh và sẽ hỗ trợ tạo điều kiện tối đa đảm bảo cho việc nghiên cứu phát triển dự án của đoàn đầu tư.

Được sự cho phép của lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Hiệp hội Bất động sản quốc tế Hàn Quốc sẽ tiến hành khảo sát cụ thể và lên kế hoạch chi tiết về dự án với tỉnh Hải Dương vào tháng 7/2018.

Trần Tuấn

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/kinh-te/hai-duong-se-xay-dung-thanh-pho-thong-minh-1254828.html