Hải Dương sẽ có Carnaval

Ngày 30/12 này, lần đầu tiên tại Hải Dương, một Carnaval quy mô sẽ được tổ chức.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương, Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, thời gian qua, việc quảng bá, khai thác các giá trị văn hóa, tiềm năng du lịch của Hải Dương chưa đạt được như mong muốn. Vì vậy, lễ hội sẽ là dịp rất tốt để hình ảnh về mảnh đất, con người và các sản phẩm du lịch của xứ Đông được quảng bá rộng rãi đến với du khách muôn phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển trong thời kỳ hội nhập.

Tại lễ hội, Ban tổ chức sẽ sử dụng 10 xe chuyên dụng chở theo nhiều biểu trưng giới thiệu về các di tích quốc gia đặc biệt, danh nhân văn hóa, truyền thống khoa bảng, các khu du lịch, sản phẩm du lịch, sản vật tiêu biểu... của Hải Dương tham gia buổi diễu hành.

Thậm chí, những địa điểm du lịch chưa được nhiều du khách biết đến như rừng phong, bãi rễ (Chí Linh) cũng sẽ được giới thiệu, quảng bá tại chương trình. "Xem xong chương trình, du khách sẽ biết được Hải Dương là tỉnh thế nào và đến Hải Dương có những cái gì để khám phá, trải nghiệm", bà Nga nói thêm.

Hải Dương có rất nhiều tiềm năng về du lịch văn hóa, tâm linh. Trên ảnh là Đảo cò - 1 điểm du lịch tuyệt đẹp tại hải Dương, nhưng chưa được nhiều người biết đến

Dự kiến có khoảng 2.000 nghệ sĩ sẽ tham gia chương trình biểu diễn tại carnaval đường phố. Ngoài lực lượng nghệ sĩ trung ương và địa phương là sự có mặt của 2 đoàn nghệ thuật đến từ tỉnh Suwon (Hàn Quốc) và Viêng Chăn (Lào).

Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, ban tổ chức còn bố trí gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh. Đây sẽ là dịp để các doanh nghiệp, cá nhân có cơ hội tìm kiếm đối tác liên kết phát triển sản xuất, kinh doanh. Ngoài ra, các chương trình về liên hoan ẩm thực đường phố, triển lãm sinh vật cảnh, tổ chức các hoạt động biểu diễn hát chèo, ca trù, múa rối nước, khiêu vũ thể thao... được tổ chức trong thời gian diễn ra lễ hội cũng góp phần quảng bá sự phong phú về văn hóa, du lịch của Hải Dương

Lễ hội carnaval Hải Dương sẽ diễn ra từ ngày 30/12/2-18 đến 1/1//2019, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTC9 Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Tỉnh này cũng chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm việc với nhiều đài tỉnh, thành phố trong cả nước như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Điện Biên, Sơn La, Lai Châu và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng để phối hợp tuyên truyền về lễ hội.

Hải Dương là địa phương giàu tiềm năng du lịch với tổng số trên 2.200 di tích. Trong đó có 2 khu di tích quốc gia đặc biệt gồm Côn Sơn - Kiếp Bạc (Chí Linh) và quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương. Ngoài ra, Hải Dương còn có nhiều làng nghề truyền thống, danh thắng cấp quốc gia đảo Cò ở xã Chi Lăng Nam (Thanh Miện)...

Tuy nhiên, du lịch Hải Dương chưa thực sự phát triển tương xứng với tiềm năng, chưa có sản phẩm du lịch mũi nhọn. Sản phẩm du lịch chưa tạo ra bước đột phá mang tính sáng tạo và giá trị gia tăng cao.

Theo thống kê, mặc dù tổng khách du lịch đến Hải Dương có tăng theo từng năm nhưng thấp. Năm 2016, lượng khách du lịch đến Hải Dương đạt hơn 3,39 triệu lượt khách. Năm 2017, con số này hơn 3,65 triệu lượt, tăng 7,6% so với năm 2016. Mức tăng này thấp hơn mức trung bình của cả nước 11,8% (đối với khách nội địa) và 10,2% (đối với khách quốc tế).

Đền Cao An Phụ - Kinh Môn. 1 điểm đến về du lịch tâm linh tuyệt đẹp cũng chưa được nhiều du khách biết đến

Để cải thiện những hạn chế còn tồn tại của ngành du lịch, công tác quảng bá và xúc tiến du lịch đóng vai trò rất quan trọng vì nó không chỉ hướng tới mục đích cuối cùng là tăng lượng khách, doanh thu, phát triển kinh tế mà còn góp phần chuyển biến và nâng cao nhận thức của các ngành, địa phương, người dân về du lịch.

Lễ hội Carnaval tới đây sẽ phần nào đáp ứng được yêu cầu trên. Và nó cũng được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho vùng đất đầy tiềm năng du lịch như Hải Dương

Lê Cường

Bạn đang đọc bài viết Hải Dương sẽ có Carnaval tại chuyên mục Thị trường - Sản phẩm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,

Nguồn DĐDN: http://enternews.vn/carnaval-cu-hich-du-lich-hai-duong-142379.html