Hải Dương: Sau loạt bài phản ánh của Pháp luật Plus, cụ ông nhiễm chất độc da cam được cấp sổ đỏ

UBND huyện Thanh Hà có văn bản công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ Lê Văn Cấn.

Quyết định 1018 của UBND huyện Thanh Hà ghi ngày 7/2 có nội dung công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ Lê Văn Cấn, xóm Quang Trung, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Theo Quyết định này, UBND huyện công nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình cụ Lê Văn Cấn đối với diện tích 200m2 và đất trồng cây lâu năm 130m2.

Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cụ lê Văn Cấn.

Trong suốt nhiều năm liền, cụ Lê Văn Cấn, người mang trong mình di chứng của chất độc da cam đã gõ cửa các cơ quan công quyền xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên nhiều năm trôi qua, việc cấp sổ đỏ cho cụ Cấn vẫn chưa được thực hiện. Cụ Lê Văn Cấn cho biết hoàn cảnh rất khó khăn, bản thân ốm đau, nợ nần, đã lâm vào bước đường cùng nên tiếp tục có đơn cầu cứu gửi Bí thư tỉnh ủy tỉnh Hải Dương - ông Nguyễn Mạnh Hiển.

Sau khi Pháp luật Plus phản ánh, Bí thư tỉnh ủy Hải Dương đã có văn bản giao UBND huyện Thanh Hà chỉ đạo xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Cụ Lê Văn Cấn quê gốc ở tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ tham gia kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, bị nhiễm chất độc da cam tại chiến trường Bình Trị Thiên và Tây Nguyên.

Từ chiến trường trở về, cụ Cấn lấy vợ, sinh con và sinh sống tại quê vợ ở thôn Cập Thượng, xã Tiền Tiến, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Năm 1971, gia đình cụ được chính quyền địa phương quan tâm cấp cho 250m2 đất đầm chiêm trũng tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, cụ Cấn dựng 3 gian nhà tre để sinh sống cùng vợ và 4 người con.

Sau đó, hai trong số 4 người con của cụ Cấn không may bị đuối nước tại khu đầm nước này mà qua đời, nỗi mất mát quá lớn cùng sự ám ảnh khiến cụ Cấn cùng vợ quyết định trở về quê gốc của cụ tại Thừa Thiên Huế để sống. Trước khi đi, cụ bán ba gian nhà tre và trả lại đất cho chính quyền thời đó quản lý.

Đến năm 1991, vì ước nguyện của vợ nên cụ Cấn cùng các con lại trở về sinh sống tại xã Tiền Tiến. Do không có nhà ở, cụ Cấn và vợ con phải ở nhờ nhà anh trai vợ.

Cụ Lê Văn Cấn nhiều năm gõ cửa cơ quan chức năng xin cấp sổ đỏ..

Thấy cụ cùng quẫn khó khăn, tháng 11/1991, địa phương đã xem xét cho gia đình cụ ở nhờ mảnh đất 960m2 đất thùng trũng, trong đó có 2 gian nhà kho mái tre ngói xi măng cấp 4 dột nát và 1 nửa sân kho để thuốc trừ sâu được xây dựng từ năm 1971 của hợp tác xã nông nghiệp, đất và nhà gắn liền với đất được sử dụng lâu dài không thu tiền.

Đến năm 2008, chính quyền xã Tiền Tiến đã đo đạc lại đất để xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn chưa cấp sổ đỏ cho gia đình cụ.

Vì nhà quá dột nát, cụ Cấn đã vay tiền của đồng đội và ngân hàng để xây căn nhà cấp 4 trên mảnh đất này. Tuy nhiên, khi làm thủ tục vay tiền với ngân hàng, cụ mới biết rằng đất mình đang ở chưa có sổ đỏ.

Nguyễn Xinh

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/hai-duong-quyet-dinh-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-cho-cu-ong-nhiem-chat-doc-da-cam-d67685.html