Hải Dương phát hiện cơ sở sản xuất hàng hiệu giả

Ngày 6-5, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết: Đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số tang vật tại một cơ sở sản xuất hàng hiệu giả ở huyện Thanh Miện để điều tra, làm rõ.

Ngày 6-5, lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương cho biết: Đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ toàn bộ số tang vật tại một cơ sở sản xuất hàng hiệu giả ở huyện Thanh Miện để điều tra, làm rõ.

Trước đó, vào chiều 4-9, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hải Dương phối hợp Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty May Đăng Linh HD ở thôn Quang Trung, xã Diên Hồng, huyện Thanh Miện (Hải Dương). Qua kiểm tra các cơ quan chức năng phát hiện trong nhà xưởng có rất nhiều bịch, bao hàng chứa các loại áo phông chuẩn bị xuất xưởng gắn nhãn hiệu của rất nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Kiểm đếm tại chỗ, lực lượng chức năng xác định tại cơ sở có hơn 6.000 áo phông thể thao thành phẩm và hơn 2.000 áo phông bán thành phẩm giả thương hiệu các hãng thời trang nổi tiếng như: Nike, Lacoste, Adidas, Gucci. Tất cả số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn phát hiện 11 kg cúc áo, 81 kg chỉ may, 4 kg bao bì và bốn chiếc máy may đang hoạt động và 27 công nhân thời vụ đang làm việc.

Chủ cơ sở là Nguyễn Văn Chính (SN 1984), thường trú tại thôn Cao Lý, xã Cao Thắng (Thanh Miện) nhận rằng: Sản xuất hàng hóa giả nhãn hiệu các hãng thời trang nổi tiếng để kiếm lời.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

QUỐC VINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-hang-that-gia/hai-duong-phat-hien-co-so-san-xuat-hang-hieu-gia-615754/