Hải Dương: Phát động ủng hộ Chương trình 'Đông ấm vùng cao' năm 2020

Chương trình 'Đông ấm vùng cao' năm 2020 sẽ là nguồn động viên về tinh thần giúp đồng bào và các em học sinh tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La) thêm ấm lòng; góp phần tạo niềm tin, động lực để các em thiếu nhi nghèo có một mùa đông ấm áp, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Ngày 30/12, tại TP Hải Dương, Tỉnh đoàn Hải Dương đã tổ chức phát động ủng hộ Chương trình “Đông ấm vùng cao” năm 2020. Dự kiến chương trình sẽ được tuổi trẻ Hải Dương tổ chức từ ngày 25-31/01/2021 tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La). Tỉnh đoàn phấn đấu quyên góp 100 chăn ấm, 100 đệm, tặng ít nhất 30 suất quà cho thanh thiếu nhi và một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Lạnh; tổ chức khám nha và tư vấn chăm sóc răng miệng cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Nậm Lạnh; tặng khoảng 3.000 đầu sách cho học sinh trường THCS; phấn đấu xây dựng 1 cây cầu dân sinh trị giá khoảng 200 triệu đồng để giúp nhân dân và học sinh đi lại, sản xuất thuận lợi…

 Tỉnh đoàn Hải Dương tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt tại trường Tiểu học Huổi Quang, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên tại Chương trình “Đông ấm vùng cao” đầu năm 2020.

Tỉnh đoàn Hải Dương tặng học bổng cho các em học sinh vượt khó học tốt tại trường Tiểu học Huổi Quang, xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên tại Chương trình “Đông ấm vùng cao” đầu năm 2020.

“Đông ấm vùng cao” là chương trình tình nguyện thường niên của tỉnh đoàn Hải Dương hướng đến đối tượng là các em học sinh nghèo vùng cao, vùng sâu vùng cao của khu vực miền núi Tây Bắc. Chương trình “Đông ấm vùng cao” năm 2020 sẽ là nguồn động viên về tinh thần giúp đồng bào và các em học sinh tại xã Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La) thêm ấm lòng; góp phần tạo niềm tin, động lực để các em thiếu nhi nghèo có một mùa đông ấm áp, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Thời gian qua, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh Hải Dương đã thiết thực tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà cho các em học sinh vùng cao nhằm chia sẻ những khó khăn trong mùa đông với các em học sinh. Tính riêng đầu năm 2020, đã có 15 đoàn công tác trong toàn tỉnh Hải Dương tổ chức các chương trình “Đông ấm vùng cao”.

Đây cũng là hoạt động thiết thực ý nghĩ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là những địa bàn khó khăn, vùng biên giới hải đảo; khơi dậy lòng nhân ái trong mỗi con người, tinh thần tương thân tương ái “Lá lành đùm lá rách” trong cộng đồng; đồng thời góp phần tăng thêm mối quan hệ gắn bó, tạo điều kiện giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm, rèn luyện kĩ năng sống cho đoàn viên thanh niên; đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền của đất nước, giáo dục lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần sẻ chia, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cho thế hệ trẻ./.

Tin, ảnh: Cao Thanh Đông

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/hai-duong-phat-dong-ung-ho-chuong-trinh-dong-am-vung-cao-nam-2020-572047.html