Hải Dương: Người phụ nữ lao vào tàu hỏa quyên sinh

Thấy tàu hỏa chạy đến, chị L. bất ngờ lao thẳng vào và tử vong. Trước khi tự tử, chị L. để lại mẩu giấy với nội dung: 'Nếu ai tìm thấy tôi thì gọi điện giúp cho người thân theo số điện thoại…'.

Theo người dân địa phương, sự việc xảy ra vào khoảng 19h30 tối ngày 30/3, tại xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Trước khi xảy ra sự việc, chị Nguyễn Thị Bích L. (SN 1982, trú tại thôn Ngọc Trục, xã Ngọc Liên, huyện Cẩm Giàng) đi bộ sát đường tàu hướng về thôn Bình Phiên, xã Ngọc Liên. Khi thấy tàu hỏa chạy tuyến Hà Nội - Hải Phòng chạy đến, chị L. bất ngờ lao vào và tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Công an xã Ngọc Liên đã có mặt tiến hành bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Cẩm Giàng để giải quyết.

Cơ quan chức năng phát hiện trong ví nạn nhân có để lại mẩu giấy với nội dung “Nếu ai tìm thấy tôi thì gọi điện giúp cho người thân theo số điện thoại…”.

Ảnh minh họa

Được biết, chị L. đã có gia đình và sinh được 2 người con. Gần đây, chị L. có biểu hiện mắc bệnh thần kinh và được gia đình đưa lên điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương.

Hôm nay, do có việc gia đình nên bố đẻ chị L. phải về quê. Sau đó thì chị L. cũng bỏ bệnh viện về nhà. Trước khi xảy ra sự việc, chị L. vẫn nói chuyện bình thường trên điện thoại với bố đẻ.

Hải Phong

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/doi-song/hai-duong-nguoi-phu-nu-lao-vao-tau-hoa-quyen-sinh-249146.html