Hải Dương: Người dân vùng giãn cách xã hội tối giản lễ tiễn ông Táo về trời

Lễ tiễn ông Táo về trời của người dân thành phố Hải Dương năm nay có phần đơn giản hơn nhiều so với mọi năm vì lệnh giãn cách xã hội và phong tỏa do dịch bệnh COVID-19.

Theo quan niệm dân gian, cá chép tiễn Táo quân chầu trời phải được thả trước giờ Ngọ (12h ngày 23 tháng Chạp). Do vậy, ngay từ sáng 23, người dân ở TP Hải Dương đã bắt đầu thả cá ra sông hoặc hồ gần nhà.

Các gia đình lựa chọn đựng cá vào thau nhựa để hạn chế xả thải nilon ra môi trường. Ảnh: Trung Sơn.

Các gia đình lựa chọn đựng cá vào thau nhựa để hạn chế xả thải nilon ra môi trường. Ảnh: Trung Sơn.

Tuy nhiên, do việc giãn cách xã hội yêu cầu người dân hạn chế đi lại, tiếp xúc, nên nhiều gia đình tối giản lễ tiễn ông Táo bằng cách mua cá nhỏ, giảm bớt số lượng vàng mã, đơn giản lễ cúng hơn so với mọi năm.

Người dân nâng cao ý thức thả cá không thả túi nilon. Ảnh: Trung Sơn.

Bà T., bán cá tại chợ Bắc Kinh (TP Hải Dương) cho biết: "Do tình hình dịch bệnh, lượng cá không thể về nhiều nên đa phần năm nay toàn cá nhỏ, giá cao hơn so với mọi năm".

Chậu cá vàng nhỏ của bà T. đã hết sạch hàng lúc 7h sáng. Ảnh: Trung Sơn.

Tuy nhiên vẫn có tình trạng một số tiểu thương vin vào cớ dịch bệnh tăng vọt mức giá lên 30.000 đồng/cá vàng bé thay vì giá 10.000 đồng như các hàng khác trong chợ.

Một số tiểu thương hét giá 30.000 đồng/con cá vàng bé. Ảnh: Trung Sơn

Nhiều gia đình lựa chọn việc mua cá sớm từ ngày 22 tháng Chạp để được giá tốt. Ông S. cho biết: "Nhà tôi mua từ hôm qua giá chỉ 20.000 đồng/3 con cá vàng bé, nhưng hôm nay nhiều nơi bán tới 20.000 đồng/con".

Ông Táo đi cầu trượt tại hồ Bạch Đằng (TP Hải Dương). Ảnh: Trung Sơn.

Đa phần các gia đình đều lựa chọn thả cá chép vàng nhỏ thay vì cá chép vàng lớn, cá chép như mọi năm, khi được hỏi nhiều người có chung câu trả lời là do tác động của dịch bệnh khiến nguồn hàng khan hiếm, giá cả đắt đỏ.

Người dân trong TP. Hải Dương vẫn tuân thủ nguyên tắc đeo khẩu trang, đảm bảo khoảng cách khi đi thả cá tại một số địa điểm hồ lớn trong thành phố. Ảnh: Trung Sơn.

Một gia đình lựa chọn việc phóng sinh ốc và lươn thay vì thả cá cho ngày 23 tháng Chạp. Ảnh: Trung Sơn.

Chị H. bán hàng mã tại khu Chợ Con (TP Hải Dương) cho biết năm nay nhiều người lựa chọn các đồ cúng đơn giản, nhỏ gọn thay vì cầu kỳ như mọi năm. Có lẽ do ảnh hưởng của dịch bệnh nên sức mua cũng giảm hơn so với năm ngoái.

Những mẫu vàng mã nhỏ gọn, đơn giản được nhiều người lựa chọn trong dịp 23 tháng Chạp. Ảnh: Trung Sơn.

Vì lệnh giãn cách xã hội và phong tỏa ở một số nơi, việc hóa vàng của các gia đình cũng được đơn giản hóa đi nhiều so với mọi năm. Ảnh: Trung Sơn.

Kim Dung - Trung Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-nguoi-dan-vung-gian-cach-xa-hoi-toi-gian-le-tien-ong-tao-ve-troi-20210204140723392.htm