Hải Dương: Ngôi chùa 'số đen' liên tiếp bị trộm cắp

Báo PLVN nhận được đơn phản ánh của thầy Thích Đàm Minh, trụ trì chùa Thọ Lão (còn gọi là chùa Thừng) tại xã Kim Đính, huyện Kim Thành về việc chùa nhiều lần trộm đột nhập khiến nhà chùa và các phật tử lo lắng bất an.

Chùa Việt Nam (ảnh minh họa)

Chùa Việt Nam (ảnh minh họa)

Theo nội dung đơn, đêm ngày 13/2/2019 chùa bị trộm đột nhập lấy đi một số đồ thừa tự có giá trị như: bộ đỉnh bằng đồng, năm đôi đèn thờ bằng đồng, ba đôi mâm bằng đồng và một con nghê bằng ngọc. Trích xuất camera thấy, đối tượng trèo qua tường phía cổng, sau đó phá khóa nhà Tam Bảo và nhà thờ Tổ lấy hết những đồ vật có giá trị. Số tài sản bị mất có giá trị gần 100 triệu đồng.

Chùa Thừng nằm ở rìa làng thôn Chuẩn xã Kinh Đính. Chùa được xây dựng từ thời hậu Lê thế kỷ 18, trùng tu nhiều lần vào thời Nguyễn. Năm 2004 chùa Thừng được cấp bằng di tích lịch sử, văn hóa, kiến trúc và mỹ thuật cấp tỉnh.

Thầy Thích Đàm Minh chia sẻ: "Năm năm trở lại đây, hầu như năm nào chùa Thừng cũng bị trộm đột nhập. Cụ thể, năm 2017 chùa bị kẻ gian phá hòm công đức đồng thời lấy đi một chiếc tivi, thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. Đến năm 2018 chùa lại bị mất một bát nước cúng bằng ngọc ở nhà thờ Tổ và toàn bộ số tiền trong hòm công đức, tài sản bị mất khoảng 10 triệu đồng. Chưa kể, trước đó chùa cũng đã vài lần bị trộm tiền trong hòm công đức. Nhiều lần bị đột nhập, chùa đã phải lắp cả camera để giám sát và cắt cử người ngủ lại để trông nhưng khuôn viên quá rộng, người trông ngủ ở nhà dưới nên không có hiệu quả".

Thầy Thích Đàm Minh

Vị trụ trì buồn bã: “Những vật bị mất cắp phần nhiều là đồ cung tiến. Việc kẻ gian liên tục đột nhập chốn tâm linh không chỉ là tài sản bị mất mà còn là niềm tin của các phật tử, sự an toàn của những người trông coi chùa. Mỗi lần chùa bị trộm đột nhập chúng tôi đều có báo công an địa phương nhưng đến nay tình trạng không được cải thiện. Nhà chùa chỉ mong các cấp chính quyền sớm khắc phục được tình trạng này để những người xuất gia và các phật tử an tâm tu hành”.

Liên quan đến vụ việc, thượng tá Nguyễn Văn Hùng (Phó trưởng công an huyện Kim Thành) cho biết, Cơ quan điều tra đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hàng điều tra. Khi có thông tin mới, cơ quan điều tra sẽ thông báo cho bị hại.

Tình trạng mất cắp cổ vật cũng diễn ra rất phức tạp tại huyện Cầm Giàng (Hải Dương). Trong năm 2018, nghè Vĩnh Lại (xã Cẩm Đông) mất 1 nậm rượu gốm, 1 đỉnh hương đồng (thời Nguyễn, thế kỷ XĨ); đình, chùa Đan Tràng (xã Đức Chính) mất 1 pho tượng Quan Thế Âm (thời hậu Lê, thế kỷ XVIII); đình Phúc A (xã Cẩm Phúc) mất 7 đạo sắc phong thời Nguyễn. Trước đó, tại chùa Nghĩa (thị trấn Lai Cách) kẻ giam đã lấy 1 pho ượng Thích Ca Niêm Hoa và 1 pho tượng Thích ca sơ sinh (thời Nguyễn, thế kỷ XIX). Đình Trạm Nội (xã Cẩm Văn) hai lần bị kẻ gian đột nhập lấy đi nhiều đồ vật cổ có giá trị

H.Phòng

HP

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-tuc-tinh-thanh/hai-duong-ngoi-chua-so-den-lien-tiep-bi-trom-cap-442492.html