Hải Dương: Nghi phạm bắn chết cô gái bán đậu đã tử vong

Nghi phạm dùng súng sát hại cô gái bán đậu phụ ở chợ Tân An (Hải Dương) đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện.

Đại diện Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an tỉnh Hải Dương xác nhận, Chu Đăng Khoa (SN 1983, trú tại khu dân cư Trại Mét, phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) nghi phạm dùng súng và dao sát hại người phụ nữ bán đậu ở chợ Tân An đã tử vong.

Ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch UBND phường Bến Tắm cho hay: Chu Đăng Khoa đã tử vong vào khoảng 21h tối qua tại nhà riêng sau khi BV Đa khoa tỉnh Hải Dương trả về.

Hiện trường vụ án

Được biết trước khi gây án, Khoa đã uống thuốc diệt cỏ.

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 14/11, chị Đinh Thị Ngọc Ánh (SN 1992, trú tại khu dân cư Bến Tắm, phường Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) bị Chu Đăng Khoa dùng súng tự chế bắn và dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực tại cổng chợ Tân An.

Chị Ngọc Ánh tử vong tại chỗ. Khoa cũng đâm 3 nhát vào bụng mình.

Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng trên được cho là do mâu thuẫn tình cảm.

Hoài Anh

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/hai-duong-nghi-pham-ban-chet-co-gai-ban-dau-da-tu-vong-490347.html