Hải Dương ngăn chặn khai thác cát trái phép

Nhờ phát huy vai trò của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc khai thác cát trái phép tại tỉnh Hải Dương bước đầu đã có được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả lâu dài, bền vững, cần trang bị thêm phương tiện, công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống khai thác cát trái phép.

Công an huyện Nam Sách gặp gỡ người dân, tuyên truyền công tác phòng ngừa khai thác cát trái phép.

Công an huyện Nam Sách gặp gỡ người dân, tuyên truyền công tác phòng ngừa khai thác cát trái phép.

Nhờ phát huy vai trò của lực lượng công an, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của nhân dân, công tác phòng ngừa, đấu tranh các hành vi vi phạm pháp luật liên quan việc khai thác cát trái phép tại tỉnh Hải Dương bước đầu đã có được những kết quả đáng khích lệ. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả lâu dài, bền vững, cần trang bị thêm phương tiện, công cụ hỗ trợ công tác phòng, chống khai thác cát trái phép.

Hai tháng nay, ông Nguyễn Ngọc Ngợi, thôn Mạc Xá, xã Minh Tân (huyện Nam Sách) và nhiều hộ gia đình khác thuê đất bãi ven sông không còn cảnh ngày cũng như đêm phải cắt cử người canh chừng tàu, thuyền khai thác cát trái phép, bảo vệ đất khỏi bị sạt lở. Những hộ dân ở đây cho biết, thời gian trước, xã Minh Tân luôn là một trong những điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép, gây sạt lở bờ sông, ảnh hưởng đất canh tác của người dân. Nhiều thời điểm, có hàng chục tàu, thuyền ở các địa phương khác đến khai thác, ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự. Mặc dù chính quyền, lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn đã triển khai nhiều biện pháp, kể cả tổ chức canh gác, tiến hành xua đuổi "cát tặc", nhưng tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra... Với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an các cấp, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Minh Tân cơ bản không còn. Người nông dân yên tâm canh tác, không phải canh cánh lo sạt lở đất như trước. Tại các tuyến sông Kinh Thầy, sông Thái Bình qua địa bàn các huyện Nam Sách, Chí Linh, do lực lượng công an ra quân truy quét liên tục, các đối tượng cũng không dám hoạt động, trả lại sự bình yên cho tuyến sông.

Ðại tá Lê Quý Thường, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: Tỉnh có 20 tuyến sông, với tổng chiều dài khoảng 420 km. Mặc dù đã được các lực lượng chức năng của tỉnh, nhất là lực lượng công an tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh bắt giữ, tuy nhiên tình trạng khai thác cát trái phép chưa chấm dứt, thậm chí có một số thời điểm vẫn bùng phát rất phức tạp. Ðáng lo ngại, trên tuyến sông Kinh Thầy qua địa bàn các huyện Nam Sách, Chí Linh, giáp ranh với tỉnh Bắc Ninh thường có hàng trăm tàu, thuyền lắp thiết bị khai thác cát, chờ thời điểm thích hợp sẽ khai thác chớp nhoáng. Do vậy, đã có hàng chục ha đất bãi ven sông bị sạt lở, ảnh hưởng dòng chảy, đe dọa sự an toàn của hệ thống đê điều, an ninh trật tự và gây bức xúc trong dư luận.

Trước thực trạng nêu trên, thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, Công an tỉnh Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch số 2275/KH-CAT, ngày 8- 11- 2019 về phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan khai thác cát và khoáng sản trái phép trên địa bàn. Mục tiêu của kế hoạch là nhằm khẩn trương đề ra các biện pháp nghiệp vụ thích hợp, chủ động phòng ngừa, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan; kiềm chế, giảm tình trạng khai thác cát và khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương... Ðể thực hiện các mục tiêu đề ra, Công an tỉnh đã tổ chức hàng loạt các cuộc ra quân đẩy đuổi, bắt các phương tiện khai thác cát trái phép. Hiện nay, đã tổ chức được bốn chốt công tác tại bốn địa bàn trọng điểm trên sông Kinh Thầy, sông Thái Bình, với sự tham gia của lực lượng cảnh sát môi trường, cảnh sát giao thông đường thủy, công an huyện. Nhiệm vụ các chốt là canh gác, tuần tra kiểm soát 24 giờ tại các khu vực phức tạp; bắt giữ các phương tiện khai thác trái phép; vận động những người có phương tiện hút cát đang neo đậu tháo dỡ máy, vòi hút cát, di chuyển phương tiện đến nơi khác; xử lý các phương tiện vận chuyển cát không rõ nguồn gốc qua địa bàn. Ðến nay, đã vận động di chuyển khỏi địa bàn gần 200 tàu, thuyền của các đối tượng ở tỉnh ngoài tập kết tại các sông chờ thời cơ khai thác cát. Phát hiện, bắt giữ hơn 20 vụ khai thác cát, mua bán, vận chuyển trái phép cát, thu giữ hơn 5.500 m3 cát.

Tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, nhưng theo Chủ tịch UBND thành phố Chí Linh Nguyễn Ðức Hóa, dự báo thời gian tới còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, nhất là có nguy cơ bùng phát trở lại. Do vậy, để bảo đảm công tác phòng, chống khai thác cát trái phép đạt hiệu quả lâu dài, bền vững, cán bộ, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu lực lượng công an các cấp cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm để chủ động phát hiện, ngăn chặn các mối quan hệ có thể tác động, cản trở cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ. Bên cạnh đó, lãnh đạo Công an tỉnh Hải Dương cũng kiến nghị Bộ Công an, UBND tỉnh Hải Dương cần trang bị thêm phương tiện, công cụ, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống khai thác cát trái phép, nhất là xuồng máy công suất lớn, ống nhòm, ca-mê-ra quay ban đêm. Sớm phê duyệt xây dựng kho, bến, bãi, âu thuyền để tạm giữ phương tiện, tang vật vi phạm trong các vụ việc khai thác cát trái phép để bảo đảm việc xử lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Bài và ảnh: KHÁNH HUY, TUẤN ANH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/42816502-hai-duong-ngan-chan-khai-thac-cat-trai-phep.html