Hải Dương nâng mức tình trạng khẩn cấp; cách ly y tế thêm 3 khu vực

Hải Dương nâng mức tình trạng khẩn cấp cao hơn trong công tác phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, coi chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm số một hiện nay, đặc biệt là tại TP. Hải Dương, huyện Bình Giang, Thanh Hà và Nam Sách. Từ 0h ngày 17/8, Hải Dương có thêm 3 khu vực phải thiết lập vùng cách ly y tế.

Phong tỏa khu phố Trần Văn Giáp, nơi có nhà BN950. Ảnh: TTXVN

Phong tỏa khu phố Trần Văn Giáp, nơi có nhà BN950. Ảnh: TTXVN

Theo quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư để phòng, chống dịch COVID-19 do UBND tỉnh Hải Dương ban hành vào ngày 16/8, thì từ 0h ngày 17/8, sẽ thiết lập vùng cách ly y tế 28 ngày đối với toàn bộ ngõ số 10 (phố Trần Văn Giáp, TP. Hải Dương) và khu phố Mạc Thị Bưởi (thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách) bán kính 250 m tính từ nhà số 88 Mạc Thị Bưởi.

Đồng thời, phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với toàn bộ thôn Trực Trì (xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách) từ 0h ngày 17/8 cho đến khi có thông báo mới.

Trước đó, từ 0h ngày 14/8, tỉnh này đã thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế tạm thời đối với khu phố Ngô Quyền (TP. Hải Dương) bán kính 250 m tính từ số 36 đường Ngô Quyền.

Cũng trong ngày 16/8, Tỉnh ủy Hải Dương ra thông báo về khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Hải Dương nâng mức tình trạng khẩn cấp cao hơn trong công tác phòng, chống dịch, huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc, coi chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm số một hiện nay, đặc biệt là tại TP. Hải Dương, huyện Bình Giang, Thanh Hà và Nam Sách.

Thông báo yêu cầu TP. Hải Dương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16-CT/TTg của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương cũng chỉ đạo UBND tỉnh Hải Dương có văn bản đề nghị các tỉnh, thành phố lân cận hỗ trợ xét nghiệm và tham gia phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp khi phát hiện ca bệnh liên quan đến thôn, khu dân cư, thực hiện phong tỏa ngay các ổ dịch và áp dụng các biện pháp cần thiết theo quy định. Khẩn trương rà soát, truy vết, sàng lọc, xét nghiệm các trường hợp F1, F2.

Các địa phương thành lập lại các tổ tự quản như giai đoạn 1 cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống COVID-19. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Y tế sẽ tiếp tục hỗ trợ Hải Dương phòng chống dịch

Chiều 16/8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương đã làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế về phòng chống dịch COVID-19.

Tại buổi làm việc với Sở Y tế Hải Dương, đoàn công tác của Bộ Y tế ghi nhận Hải Dương đã thực hiện cơ bản đúng hướng dẫn khoanh vùng, điều tra dịch tễ truy vết tích cực các trường hợp F1, F2. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp nên công tác xét nghiệm phải được đặt lên hàng đầu.

Tỉnh cần tiếp tục rà soát và xét nghiệm toàn bộ người đi từ Đà Nẵng trở về. Tăng cường sàng lọc và xét nghiệm các trường hợp có biểu hiện ho, sốt không cần yếu tố dịch tễ. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ hỗ trợ tập huấn chuyên môn và truy vết trường hợp nghi ngờ cho Hải Dương vào ngày 18/8, đồng thời sẽ có lực lượng tăng cường hỗ trợ tỉnh về điều tra dịch tễ, khoanh vùng, cách ly, lấy mẫu và xét nghiệm COVID-19.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh hiện dịch bệnh trong tỉnh diễn biến phức tạp nên phải quyết liệt trong công tác phòng chống.

Ngành y tế xét nghiệm tất cả các trường hợp F1 nhanh nhất và tiến tới xét nghiệm F2. Việc tổ chức và địa điểm lấy mẫu thuộc trách nhiệm của chính quyền các địa phương và lực lượng công an. Ngành y tế cung cấp danh sách những người cần lấy mẫu và trực tiếp lấy mẫu. Các địa phương phải hỗ trợ ngành chức năng lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, đồng thời bảo đảm an toàn cho người lấy mẫu và người được lấy mẫu.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu cả hệ thống chính trị phải vào cuộc phòng chống dịch. Các địa phương coi đây là nhiệm vụ trọng tâm số 1, đặc biệt là TP Hải Dương bằng mọi cách phải nắm được tình hình, khống chế dịch, thực hiện đóng băng, cách ly hoàn toàn những nơi liên quan trực tiếp đến ca bệnh. Chỉ cần có dấu hiệu nghi nhiễm là phải thực hiện ngay các biện pháp phòng chống dịch tại địa phương.

BT (tổng hợp)

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/suc-khoe/hai-duong-nang-muc-tinh-trang-khan-cap-cach-ly-y-te-them-3-khu-vuc/404504.vgp