Hải Dương: Nam Sách vững tin xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu

Ngày 18/7/2020, huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Nam Sách đang vững tin phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thành công.

“Đóa hoa nở sớm” về đích nông thôn mới trước hạn

Trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách đã đoàn kết một lòng cùng nhau thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, giàu mạnh, bình yên và năng động. Đã khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của huyện, giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Chính vì thế huyện Nam Sách đã về đích nông thôn mới trước hạn và được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Đây là niềm tự hào, vinh dự và cũng là kết quả xứng đáng cho sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nam Sách.

Năm 2019, Nam Sách được công nhận là huyện nông thôn mới với tổng nguồn lực huy động được trên 2.000 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 500 tỷ đồng, hiến trên gần 200 nghìn m2 đất để mở rộng đường, làm hạ tầng... Thành tích đó góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, với mức thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 56 triệu đồng. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản năm 2020 ước đạt 170 triệu đồng (vượt mục tiêu 10 triệu đồng).

Tiếp tục bảo tồn, xây dựng và phát triển làng gốm Chu Đậu

Tiếp tục bảo tồn, xây dựng và phát triển làng gốm Chu Đậu

Đáng chú ý, trong lĩnh vực nông nghiệp, huyện đã phát triển được 30.000 m2 nhà màng, nhà lưới sử dụng công nghệ hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp. Nam Sách đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể cho cây hành. Diện tích nuôi thủy sản được mở rộng, với gần 2.400 lồng cá trên sông, sản lượng đạt 11.300 tấn/năm. Huyện đã xây dựng được một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đạt chứng nhận OCOP cấp tỉnh như cà rốt, hành, cá lồng, các sản phẩm nông sản sau chế biến phục vụ xuất khẩu....

Trong phát triển công nghiệp, huyện có gần 500 doanh nghiệp hoạt động, tăng gấp 2 lần so với năm 2015. Cụm công nghiệp An Đồng được mở rộng lên 50 ha và đã được lấp đầy. Huyện đã hoàn thành quy hoạch xây dựng hai bên đường dẫn cầu Hàn. Các cụm công nghiệp Nam Hồng - Hồng Phong, Thanh Quang - Quốc Tuấn được quy hoạch rộng trên 50 ha; khu công nghiệp An Bình - Quốc Tuấn rộng trên 180 ha...

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo tiếp tục được quan tâm. Các xã, thị trấn đầu tư trên 320 tỷ đồng xây dựng cơ sở vật chất trường học; huyện có thêm 15 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng toàn bộ 56 trường học công lập của huyện đều đạt chuẩn. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. 100% số xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020. Các chương trình hỗ trợ giảm nghèo được đẩy mạnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 7,74% (năm 2015) còn 1,14% (năm 2020).

Vững tin vào chặng đường mới trong khí thế mới

Với những kết quả đã đạt được, huyện Nam Sách xứng đáng về đích nông thôn mới trước hạn và vững tin vào chặng đường phía trước xây dựng nông thôn kiểu mẫu thành công. Để làm được điều đó, Đại hội Đảng bộ huyện Nam Sách đã xác định phương hướng và đề ra 3 khâu đột phá trong giai đoạn 2020-2025 và giai đoạn 2025-2030.

Trong đó, 3 khâu đột phá là: Huy động tối đa các nguồn lực, nâng cấp, phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử và phát huy vai trò gương mẫu, trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo của người đứng đầu; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của huyện trong giai đoạn mới.

Một phần diện mạo huyện Nam Sách

Theo đó, Nam Sách phấn đấu hằng năm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thủy sản bình quân đạt từ 2%/năm trở lên; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng đạt 13,5%/năm; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành dịch vụ đạt 10,3%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 90 triệu đồng/năm, đến năm 2030 đạt 150 triệu đồng. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi thủy sản đến năm 2025 đạt 230 triệu đồng.

Trong thời gian tới, huyện Nam Sách cần tiếp tục nâng cao chất lượng phát triển văn hóa, giáo dục, thể dục, thể thao; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe Nhân dân; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các cụm công nghiệp; quy hoạch phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối với TP Hải Dương, TP Chí Linh và tỉnh Bắc Ninh, coi đây là điều kiện tiên quyết để Nam Sách bứt phá phát triển nhanh hơn nữa trong 5 - 10 năm tới. Đến năm 2025, có 10-11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 - 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; định hướng đến năm 2030, huyện hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu.

Đặc biệt cần chú trọng phát triển những thế mạnh về kinh tế của Nam Sách như, bảo tồn, xây dựng và phát triển làng gốm Chu Đậu thuộc xã Thái Tân. Trải qua một thời gian dài bị thất truyền đến nay nghề gồm Chu Đậu đã được khôi phục. Những tinh hoa văn hóa của gốm Chu Đậu cổ đã được kết tinh trong sản phẩm gốm Chu Đậu hiện đại và được lưu trữ tại 46 Bảo tàng danh tiếng thuộc 32 quốc gia trên thế giới. Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh phát triển hơn nữa các mặt hàng nông sản là thế mạnh của Nam Sách đến thị trường cả nước và xa hơn là các quốc gia trên thế giới.

Với chặng đường 10 năm xây dựng thành công nông thôn mới và sự đoàn kết giữa nhân dân và Đảng bộ, chính quyền địa phương, tin tưởng rằng việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tại huyện Nam Sách tuy nhiều khó khăn nhưng chắc chắn sẽ lại là một “đóa hoa nở sớm” tô điểm thêm cho quê hương Hải Dương. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân địa phương, xây dựng huyện nhà giàu đẹp, văn minh, phát triển bền vững, ổn định và thịnh vượng.

Trần Quý

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hai-duong-nam-sach-vung-tin-xay-dung-huyen-nong-thon-moi-kieu-mau-54627.html