Hải Dương: Mâu thuẫn trong quán karaoke, một người bị đâm tử vong

Hai nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn trong quán karaoke, sau đó nam thanh niên đã rút dao đâm chết đối thủ rồi bỏ trốn.

Mâu thuẫn trong quán karaoke một người bị đâm tử vong. Ảnh minh họa

Mâu thuẫn trong quán karaoke một người bị đâm tử vong. Ảnh minh họa

Tối ngày 22/1, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Thuận, chủ tịch UBND xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng tại một quán karaoke khiến 1 người tử vong.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 22h00 ngày 19/01/2019, tại quán karaoke Trường Phú (thôn Quý Dương, xã Tân Trường) nhóm của anh Bùi Văn Đ., (SN1988, trú tại xã Yên Quang, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm người khác và lao vào xô xát đánh nhau, sau đó một đối tượng đã rút dao gấp ở túi ra và đâm nhiều nhát vào người anh Đ.

Sau khi bị đâm, anh Đ. gục tại chỗ và được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương nhưng do vết thương quá nặng anh Đ. đã tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự việc nhanh chóng được người dân báo cáo lên chính quyền địa phương, nhận được tin báo lực lượng Công an xã Tân Trường đã tức tốc có mặt, bảo vệ hiện trường cũng như báo cáo lên Công an huyện Cẩm Giàng.

Theo thông tin mà PV có được, đối tượng sử dụng dao gấp đâm anh Đ., tử vong là Hoàng Văn Th. (SN 1998, trú tại xã Xuân Giang, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang). Đến 9h ngày 20/1, đối tượng Th., đã có mặt tại trụ sở Công an huyện Cẩm Giàng đầu thú, mong nhận lại sự khoan hồng của pháp luật

Được biết, đối tượng Th. là công nhân Công ty TNHH Chang Hong, còn anh Đ. là công nhân Công ty TNHH San Sei, cùng có địa chỉ tại khu Công nghiệp Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương.

Hiện, Công an huyện Cẩm Giàng đã thu hồi tang vật gây án và đang tích cực điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

Nguyễn Long - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hai-duong-mau-thuan-trong-quan-karaoke-mot-nguoi-bi-dam-tu-vong-59727-5.html