Hải Dương: Lĩnh 16 năm tù vì ma túy sau 3 lần 'xộ khám'

Sáng 17/3, TAND tỉnh Hải Dương xét xử sơ thẩm bị cáo Vũ Trọng Dũng về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 5/5/2020, Dũng đi xe máy từ nhà đến khu vực chợ Mè, xã Hồng Đức (Ninh Giang) để nhận ma túy rồi vận chuyển thuê cho người bạn tên là Thủy. Đến cổng chợ Mè, Dũng gặp một thanh niên đứng chờ sẵn vẫy lại và hỏi: "Nhận đồ cho Thủy à?". Dũng trả lời: "Ừ". Nam thanh niên này dẫn Dũng vào trong ngõ và chỉ chỗ để túi ma túy rồi bỏ đi.

Dũng đi sâu vào trong ngõ đến chỗ đã được chỉ, nhặt túi đựng ma túy lên rồi về. Ra đến đầu ngõ, nhìn thấy lực lượng công an, Dũng vứt túi ma túy xuống đường bên cạnh chỗ mình đang đứng.

Bị cáo Vũ Trọng Dũng. Ảnh: Báo Hải Dương.

Bị cáo Vũ Trọng Dũng. Ảnh: Báo Hải Dương.

Công an đã thu giữ túi ma túy trên và kiểm tra bên trong thấy chứa một túi nilon màu trắng. Dũng khai đây là ma túy mà Thủy bảo Dũng vận chuyển thuê có trọng lượng 31,242 g heroin.

Quá trình điều tra, cơ quan công an không xác định được các đối tượng liên quan theo lời khai của Dũng.

Kết thúc phiên tòa, Dũng bị tuyên phạt 16 năm tù.

Dũng là 1 đối tượng có quá khứ bất hảo, từng 3 lần vào tù. Năm 2004, đối tượng này nhận 12 tháng tù về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, năm 2014 bị 30 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, năm 2017 lĩnh 7 tháng tù về tội đánh bạc.

Ngọc Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/hai-duong-linh-16-nam-tu-vi-ma-tuy-sau-3-lan-xo-kham-556509.html