Hải Dương: Không tổ chức ăn bán trú, các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong nhà trường

Ngày 22-4, cán bộ, giáo viên các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều tập trung tới trường, làm công tác vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại trường. Ưu tiên hàng đầu đối với các cơ sở giáo dục là thực hiện thật tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo đảm việc dạy và học diễn ra bình thường.

Giáo viên Trường THCS Quyết Thắng (TP Hải Dương) làm vệ sinh lớp học.

Giáo viên Trường THCS Quyết Thắng (TP Hải Dương) làm vệ sinh lớp học.

Theo công văn chỉ đạo của UBND tỉnh Hải Dương, từ ngày mai (23-4) học sinh khối lớp 9 và khối lớp 12 sẽ đi học trở lại. Học sinh các khối còn lại của các trường THCS, THPT, trung tâm GDTX đi học trở lại từ ngày 27-4. Trẻ mầm non, học sinh tiểu học đi học trở lại vào ngày 4-5.

Khi các trường đón học sinh trở lại, UBND tỉnh yêu cầu: Tạm dừng việc tổ chức chào cờ tập trung toàn trường, không tổ chức các hoạt động trải nghiệm, ngoại khóa trong và ngoài nhà trường, tạm dừng tổ chức ăn bán trú nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ, giáo viên, học sinh.

Các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm việc không tham gia các sự kiện tập trung đông người, giữ khoảng cách trong giao tiếp, kê khai y tế, ghi nhật ký cá nhân để sẵn sàng có thông tin chính xác cung cấp cho các cơ quan chức năng khi cần thiết. Tăng cường công tác thông tin, tuyên tuyền, phổ biến cho học sinh kỹ năng phòng, chống dịch bệnh, tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng. Hướng dẫn giáo viên, học sinh tự kiểm tra thân nhiệt; nếu thân nhiệt cao, sức khỏe không bình thường thì chủ động trình báo nhà trường và nghỉ ở nhà để theo dõi sức khỏe. Giáo viên đứng lớp nhắc học sinh đeo khẩu trang đúng cách, giữ vệ sinh cá nhân, che miệng khi ho hoặc hắt hơi, không chạm tay vào mắt, mũi, miệng.

QUỐC VINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/giaoduc/tin-tuc/item/44188002-hai-duong-khong-to-chuc-an-ban-tru-cac-hoat-dong-trai-nghiem-ngoai-khoa-trong-nha-truong.html