Hải Dương: Không giới thiệu vào cấp ủy những cán bộ lơ là trong chống dịch COVID-19

Đây là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển tại cuộc họp trực tuyến giữa Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương với Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy trên địa bàn về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức sáng 30/3.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu tại cuộc họp.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị tập trung mọi nguồn lực để phòng, chống dịch nhất là mua sắm trang thiết bị phòng hộ cho các nhân viên y tế, những người ở tuyến đầu trong phòng, chống COVID-19 của tỉnh. Các cơ quan chức năng nắm chắc diễn biến của dịch; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nhất là những người đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai trong thời gian qua chủ động khai báo y tế để có những giải pháp kịp thời đảm bảo sức khỏe cho cá nhân, gia đình và cả cộng đồng. Ngành Y tế phối hợp với các đoàn thể chính trị, xã hội hỗ trợ, hướng dẫn người dân về các bước khai báo y tế nhất là khai báo y tế điện tử.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng và sớm ban hành các chế tài xử phạt đối với những người không đeo khẩu trang nơi công cộng; không khai báo y tế hoặc khai báo y tế “nhỏ giọt”, gian dối; không thực hiện cách ly theo yêu cầu. Ủy ban Kiểm tra các cấp xem xét và có hình thức kỷ luật về Đảng đối với những người không khai báo y tế hoặc khai báo gian dối, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch là cán bộ, đảng viên.

Nhấn mạnh việc đánh giá sự nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian này cũng coi như một cuộc sát hạch đối với cán bộ, đảng viên từ tỉnh xuống địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị không giới thiệu cán bộ, đảng viên vào cấp ủy, Ban Chấp hành tại Đại hội Đảng các cấp nếu cán bộ, đảng viên đó có biểu hiện lơ là, thờ ơ, không vì dân, không nắm chắc tình hình dịch bệnh của địa phương mình. Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được giao phụ trách huyện, Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy được giao phụ trách cụm, Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy viên được giao phụ trách xã, phường…. Người đứng đầu chính quyền địa phương phải chịu trách nhiệm nếu xảy ra các trường hợp tụ tập đông người hoặc có vi phạm về phòng chống dịch trên địa bàn phụ trách.

Tỉnh Hải Dương sẽ thành lập các tổ công tác do Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, khu dân cư chủ trì phối hợp với lực lượng công an viên … tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để rà soát từng trường hợp đi, đến ở các thôn, khu dân cư, các tổ liên gia nhằm nắm chắc tình hình, kịp thời có giải pháp ứng phó với các tình huống đột xuất xảy ra. Lực lượng chức năng và chính quyền các địa phương tăng cường kiểm soát việc di chuyển, khai báo y tế của người dân ra, vào địa bàn tỉnh nhất là khi di chuyển bằng các phương tiện giao thông công cộng. Người dân khi đến các cơ sở y tế khám bệnh cũng phải tiến hành khai báo y tế và chỉ đến khi thật cần thiết bởi diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay. Ngành Y tế khẩn trương đưa các Phòng xét nghiệm ở các cơ sở y tế trên địa bàn vào hoạt động; phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra chất lượng các trang thiết bị, dụng cụ y tế phòng, chống dịch trên thị trường.

Quang cảnh cuộc họp trực tuyến.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển nhấn mạnh, các trường hợp khi đã xét nghiệm mà kết quả âm tính lần 1 không được chủ quan và vẫn phải tiếp tục điều trị, cách ly theo đúng quy định. Mỗi người dân tập trung chống dịch COVID-19 là để đảm bảo quyền lợi giữ gìn sức khỏe cho bản thân, cho gia đình và làm tròn trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với sự an toàn cho xã hội.

Theo ông Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị nỗ lực tập trung phòng, chống dịch. Tuy nhiên, hiện còn một số tồn tại như: Việc quản lý, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, tụ tập đông người khi vào các chợ truyền thống; vẫn còn nơi tổ chức đám tang có đông người; một bộ phận người dân khi ra đường vẫn không đeo khẩu trang… Ông Lương Văn Cầu đưa ra cảnh báo về nguy cơ cao khi sẽ có nhiều người ở các nơi đổ về quê trong dịp thanh minh, tảo mộ sắp tới.

Cũng theo ông Lương Văn Cầu, đến sáng 30/3, các cơ quan chức năng đã rà soát được hơn 1.700 người ở Hải Dương đã từng điều trị, thăm khám ở Bệnh viện Bạch Mai; đồng thời tiến hành các biện pháp phòng dịch theo quy định. Các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đang tiếp tục rà soát, nhất là những người lên chăm sóc, thăm người nhà điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 8/3 đến nay và kêu gọi người dân có liên quan liên hệ với các cơ quan chức năng để được tư vấn, trợ giúp.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, đến hết ngày 29/3, Hải Dương có một trường hợp dương tính với virut SARS-CoV-2 đang được theo dõi tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Miện; sức khỏe tiến triển tốt, không có biểu hiện triệu chứng. Toàn tỉnh có 327 trường hợp cách ly tại các cơ sở y tế và 434 trường hợp đang được cách ly tại hộ gia đình, nơi cư trú. Tỉnh Hải Dương đã lấy 737 mẫu xét nghiệm, trong đó 179 trường hợp cho kết quả âm tính, số còn lại đang chờ kết quả.

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-de-quan-tam/hai-duong-khong-gioi-thieu-vao-cap-uy-nhung-can-bo-lo-la-trong-chong-dich-covid19-20200330125601490.htm