Hải Dương kết thúc cách ly y tế nhiều cụm dân cư

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa ban hành Quyết định số 561/QĐ-UBND về việc kết thúc thời gian cách ly y tế cụm dân cư trên địa bàn thị xã Kinh Môn. Việc kết thúc cách ly được thực hiện từ 0 giờ ngày 12/2.

 Người dân thôn Quế Lĩnh (Thượng Quận) vui mừng khi kết thúc 14 ngày phong tỏa, cách ly

Người dân thôn Quế Lĩnh (Thượng Quận) vui mừng khi kết thúc 14 ngày phong tỏa, cách ly

Được dỡ bỏ cách ly, phong tỏa, nhất là đúng vào thời khắc giao thừa, nhiều người dân Kinh Môn đã vỡ òa mừng vui, phấn khởi.

Cụ thể, phường An Phụ kết thúc cách ly y tế 2 vị trí là xóm Thắng Lợi, khu dân cư An Lăng, gồm 13 hộ gia đình với 33 nhân khẩu. Tổ 2, khu dân cư Huề Trì 1, gồm 42 hộ gia đình với 130 nhân khẩu

Phường Hiến Thành kết thúc cách ly y tế đối với xóm Trung thuộc khu dân cư Huyền với 30 hộ và 125 nhân khẩu.

Phường Hiệp An kết thúc cách ly y tế toàn bộ các hộ gia đình thuộc ngõ 62 Nguyễn Thị Khả thuộc khu dân cư Lưu Thượng 2 với 5 hộ gia đình và 23 nhân khẩu.

Phường Hiệp Sơn kết thúc cách ly y tế đối với khu vực nhà anh Nguyễn Đình Đại và anh Hoàng Văn Lội thuộc khu dân cư Hiệp Thạch với 27 hộ gia đình và 74 nhân khẩu.

Phường Phạm Thái kết thúc cách ly y tế 2 vị trí: Toàn bộ các hộ gia đình xóm 9, khu dân cư Lĩnh Đông gồm 50 hộ gia đình và 168 nhân khẩu. Toàn bộ các hộ gia đình xóm 2, khu dân cư Dương Nham, gồm 13 hộ gia đình và 44 nhân khẩu.

Xã Thượng Quận kết thúc cách ly y tế đối với 2 vị trí: Toàn bộ thôn Quế Lĩnh với 473 hộ và 1.591 nhân khẩu. Toàn bộ thôn Khuê Bích với 586 hộ và 1.845 nhân khẩu

Để người dân đón Tết an toàn, đầm ấm, thị xã Kinh Môn đã tích cực tuyên truyền người dân nâng cao ý thức, chung tay phòng dịch, hạn chế đi ra ngoài khi không thực cần thiết; không đi chúc Tết và cũng không mời bạn bè ở xa về quê ăn Tết.

648 người ở các khu cách ly tập trung được về nhà

Tính đến hết ngày 12/2 (tức mùng 1 Tết Tân Sửu), TP. Chí Linh đã có 648 người đủ các điều kiện theo quy định của Bộ Y tế ở 9 khu cách ly tập trung được cho về cách ly tại nhà.

Trong đó, đông nhất là điểm cách ly tập trung thuộc điểm Trường Mầm non Cộng Hòa với 165 người, Trường Mầm non Hoàng Tiến 135 người, Trường Mầm non Lê Lợi 135 người, Trường Mầm non Bến Tắm 123 người…

Trước đó, trong tối ngày 11/2 (tức 30 Tết Tân Sửu) có 87 người thuộc điểm cách ly Trường Mầm non Bến Tắm và Tiểu học Phả Lại được cho về cách ly tại nhà.

TP. Chí Linh còn gần 6000 người đang cách ly tại 30 điểm cách ly tập trung.

Theo Bộ Y tế, đến 15h ngày 12/2, tại Hải Dương đã ghi nhận 383 trường hợp. Huyện Cẩm Giàng, TP. Chí Linh vẫn tiếp tục phong tỏa để kiểm soát tình hình dịch bệnh bên trong các khu vực này.

Nhìn chung tình hình dịch tại Hải Dương đã được kiểm soát, huyện Cẩm Giàng và Chí Linh có khả năng có thêm các trường hợp mắc nhưng trong khu vực phong tỏa. Hải Dương vẫn đang tiếp tục mở rộng xét nghiệm để phát hiện các trường hợp mắc.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt thông điệp 5K, đặc biệt việc đeo khẩu trang khi đi ra khỏi nhà.

MK

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/doi-song/hai-duong-ket-thuc-cach-ly-y-te-nhieu-cum-dan-cu/423086.vgp