Hải Dương: Hành trình thứ hai của những chiếc lốp xe

Chương trình 'Hành trình thứ hai của lốp xe' nhằm tái chế ít nhất 500 lốp xa đã qua sử dụng thành sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh Hải Dương.

Chương trình ''Hành trình thứ hai của lốp xe'' được các đoàn viên thanh niên tỉnh Hải Dương thực hiện từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2022, với mục tiêu tái chế ít nhất 500 lốp xa đã qua sử dụng thành sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong ảnh: Các đoàn viên kiểm tra lốp xe được tái chế. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Chương trình ''Hành trình thứ hai của lốp xe'' được các đoàn viên thanh niên tỉnh Hải Dương thực hiện từ tháng 5/2020 đến tháng 12/2022, với mục tiêu tái chế ít nhất 500 lốp xa đã qua sử dụng thành sân chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Trong ảnh: Các đoàn viên kiểm tra lốp xe được tái chế. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Đến nay, tỉnh Đoàn đã trao tặng được gần 20 bộ đồ chơi cho các cháu ở trường học và khu dân cư. Trong năm 2020, phấn đấu trao tặng các bộ đồ chơi từ những chiếc lốp xe hỏng cho 31 điểm trường và khu dân cư trong toàn tỉnh. Trong ảnh: Đoàn viên thanh niên sơn và trang trí cho lốp xe. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Đoàn viên sơn sản phẩm đường đi thăng bằng. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Đoàn Khối cơ quan tỉnh trao tặng đồ chơi cho trường mầm non xã Tân Tiến, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Các cháu chơi trò chơi xích đu làm từ lốp xe hỏng. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Các cháu chơi cầu bập bênh làm từ lốp xe hỏng. (Ảnh: Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/photo-hai-duong-hanh-trinh-thu-hai-cua-nhung-chiec-lop-xe/674143.vnp