Hải Dương: Hàng nghìn người dân dự lễ đón nhận di tích Quốc gia đặc biệt

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Hải Dương cần khai thác khoa học, hiệu quả các giá trị di sản văn hóa ở khu quần thể di tích Quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương.

Tối qua (10/12), tại huyện Kinh Môn (Hải Dương) tổ chức Lễ đón bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương và công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thông mới.

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện một số các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Hải Dương, đại diện các tỉnh lân cận và hàng nghìn người dân địa phương đến theo dõi, đón xem.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt và bằng công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Đ.Tùy

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng công nhận di tích Quốc gia đặc biệt và bằng công nhận huyện Kinh Môn đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Đ.Tùy

Di tích quốc gia đặc biệt An Phụ - Kính Chủ- Nhẫm Dương là quần thể gồm 3 di tích thuộc nằm ở 3 xã khác nhau của huyện Kinh Môn. Trong đó, Đền Cao An Phụ (xã An Sinh) thờ An Sinh Vương Trần Liễu là thân phụ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.

Động Kính Chủ thuộc (xã Phạm Mệnh) có hệ thống bia Ma Nhai được ví như bảo tàng văn bia thu nhỏ suốt 7 thế kỷ cùng hệ thống hang động thiên tạo kỳ vĩ. Trong khi đó, chùa Nhẫm Dương (xã Duy Tân) là chốn tổ của thiền phái Tào Động, là một trong hai thiền phái thuần việt trong lịch sử Phật giáo Việt Nam.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, quần thể này gắn liền với lịch sử các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Đặc biệt, những di tích khảo cổ ở chùa Nhẫm Dương có giá trị lớn về khoa học lịch sử.

Trong đó, các nhà khoa học đã phát hiện mật độ di vật dày đặc như xương động vật, hóa thạch, đồ đá, đồ sắt, đồ gốm, tiền cổ cùng các dấu tích, hiện vật như minh chứng loài người đã định cư liên tục ở vùng đất Kinh Môn cách đây khoảng 5 vạn năm.

Động Kính Chủ. Ảnh: TL

Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, tôn giáo, khảo cổ và địa chất, năm 2016 quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng là di tích quốc gia đặc biệt và cũng là di tích Quốc gia đặc biệt thứ 2 của Hải Dương, sau khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (thị xã Chí Linh).

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị tỉnh Hải Dương cần khai thác khoa học, hiệu quả các giá trị di sản văn hóa ở khu quần thể. Đồng thời, sớm xây dựng quy hoạch tổng thể bảo tồn, phát huy di tích gắn với phát triển du lịch và có kế hoạch phù hợp, đồng bộ với phát triển kinh tế.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch nước chúc mừng những kết quả đạt được trong việc xây dựng nông thôn mới của huyện Kinh Môn. Thời gian tới, địa phương cần động viên nhân dân tích cực tham gia phong trào, chú trọng nâng cao thu nhập, cuộc sống của người dân và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại buổi lễ:

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc ca ngợi vẻ đẹp mảnh đất thiêng và con người Kinh Môn

Chương trình tái hiện về lịch sử cùng con người nơi đây gắn liền với quần thể đặc biệt

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao bằng di tích Quốc gia đặc biệt cho tỉnh Hải Dương

Buổi lễ thu hút hàng nghìn người dân đến tham dự và theo dõi

Bài, ảnh: Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-hang-nghin-nguoi-dan-du-le-don-nhan-di-tich-quoc-gia-dac-biet-20171211004157957.htm