Hải Dương ghi nhận thêm 4 ca dương tính nCoV, có 2 ca tại ổ dịch Kim Thành

Sáng nay, 22/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Hải Dương cho biết tỉnh này ghi nhận thêm 4 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca tại ổ dịch mới huyện Kim Thành, ca còn lại từ ổ dịch Cẩm Giàng, Kinh Môn.

Các bệnh nhân gồm: Hứa Thị Ng., SN 1984, Cổ Phục Bắc, Kim Liên và Nguyễn Thị Kim Ng., SN 2007, Cổ Phục Bắc, Kim Liên cùng huyện Kim Thành; Cao Văn D., SN 1955, Vũ Xã, Thất Hùng, Kinh Môn và Đỗ Thị L., SN 1993, Cẩm Phúc, Cẩm Giàng.

Để kiểm soát dịch, Hải Dương thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh từ 0h ngày 16/2, triển khai 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã).

Tỉnh này cũng lập 102 khu cách ly tập trung: 60 khu của huyện và 42 khu của xã (đang cách ly 8.512 người); thực hiện phong tỏa 64 khu dân cư, 9 thôn, 2 xã và 2 huyện, thành phố.

Số lượng F1 được xác định trên toàn tỉnh là 15.051 người, trong đó 8772 trường hợp đã hoàn thành cách ly. Tổng bệnh nhân đang điều trị ở Hải Dương là 403, số khỏi bệnh 205.

Nguyễn Thu Hằng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/hai-duong-ghi-nhan-them-4-ca-duong-tinh-ncov-co-2-ca-tai-o-dich-kim-thanh-714504.html