Hải Dương ghi nhận 7 trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2

Hải Dương vừa ghi nhận 7 trường hợp tái dương tính với virus SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh và về nhà tại huyện Nam Sách và thị xã Kinh Môn.

Trả lời PV VTC News, bà Nguyễn Thị Liễu – Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho hay, trong sáng 12/3, địa phương nhận kết quả xét nghiệm có 6 trường hợp tái dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 2 trường hợp tại phường Hiến Thành, 2 trường hợp ở xã Lê Ninh, phường Thái Thịnh và phường An Phụ mỗi đơn vị 1 trường hợp.

Những trường hợp này trước đó hoàn thành điều trị, được công bố khỏi bệnh và về nhà. Địa phương yêu cầu họ tiếp tục theo dõi sức khỏe, tự cách ly tại nhà, đồng thời, ngành y tế vẫn thường xuyên giám sát, lấy mẫu để xét nghiệm theo dõi.

Tối cùng ngày, trả lời PV VTC News, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (Hải Dương) cho biết, tại địa phương ghi nhận trường hợp anh T.B.H (thôn Hảo Quan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách) tái dương tính SARS-CoV-2 sau 13 ngày được công bố khỏi bệnh và xuất viện.

Cũng theo vị lãnh đạo này, anh H. là trường hợp F0 được điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương. Ngày 26/2, anh H. được xuất viện về địa phương, tiếp tục theo dõi cách ly tại nhà.

Trong thời gian này, anh H. không ra khỏi nhà, chỉ tiếp xúc với người thân trong gia đình gồm mẹ, vợ và hai con, có đeo khẩu trang.

Ngày 7/3, anh H. được lấy mẫu kiểm tra lại, ngày 11/3 cho kết quả tái dương tính virus SARS-CoV-2.

"Anh H. được chuyển lên theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương cơ sở 2, người thân trong gia đình anh được đưa đi cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và đang chờ kết quả. Chúng tôi tạm thời phong tỏa khu vực ngõ nhà anh H. sinh sống gồm 4 hộ dân với 12 nhân khẩu", lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách nói.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Liên quan những trường hợp khỏi bệnh và về địa phương, ngày 12/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 703 hướng dẫn tạm thời cách ly tại nhà đối với các ca bệnh COVID-19 được điều trị khỏi.

Theo đó, bệnh nhân F0 ra viện phải bảo đảm tiêu chuẩn hết sốt ít nhất 3 ngày, các triệu chứng lâm sàng cải thiện, toàn trạng tốt, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, chức năng các cơ quan bình thường, xét nghiệm máu trở về bình thường, X-quang phổi cải thiện. Ba mẫu bệnh phẩm (các mẫu lấy cách nhau ít nhất 1 ngày) xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp realtime RT-PCR.

F0 sau khi ra viện về cách ly tại nhà 21 ngày. Chính quyền địa phương và tổ COVID-19 cộng đồng quản lý từng trường hợp F0 đang cách ly y tế tại nhà. Tổ COVID-19 cộng đồng hàng ngày theo dõi sự chấp hành cách ly và giám sát sức khỏe của F0 tại từng hộ gia đình, đồng thời yêu cầu F0 và gia đình thực hiện đầy đủ các quy định cách ly y tế tại nhà, tự theo dõi sức khỏe, tự đo thân nhiệt hàng ngày.

"Trong quá trình theo dõi nếu phát hiện F0 hoặc các thành viên trong hộ gia đình có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh: ốm mệt, sốt, ho, đau họng, cảm cúm, mất khả năng ngửi, viêm đường hô hấp báo ngay cho trạm y tế xã và cơ quan y tế đến lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2", Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương thông tin.

Ngoài ra, ngành y tế tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 định kỳ cho F0 đang cách ly y tế tại nhà 3 lần: lần 1 vào ngày thứ 5-7; lần 2 vào ngày thứ 12-14; lần 3 vào ngày thứ 21 của thời gian cách ly tại nhà.

Nếu sức khỏe của bệnh nhân bình thường và kết quả xét nghiệm lần 1, lần 2, lần 3 trong thời gian cách ly tại nhà đều âm tính với SARS-CoV-2 thì đủ điều kiện cho F0 kết thúc việc cách ly y tế tại nhà.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương yêu cầu UBND xã, phường, thị trấn cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nhà đối với người được cách ly.

Nguyễn Huệ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hai-duong-ghi-nhan-7-truong-hop-tai-duong-tinh-sars-cov-2-ar600668.html