Hải Dương: Đón nhận Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Bia- đền Xưa- chùa Giám

Tối ngày 16-12, tỉnh Hải Dương tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Bằng công nhận di tích được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Bia- đền Xưa- chùa Giám; Huyện Cẩm Giàng (Hả Dương) đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và Đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tới dự và trao tặng Đảng bộ, nhân dân huyện Cẩm Giàng các phần thưởng cao quý.

Phó Thủ tương Chính phủ Vương Đình Huệ trao tặng các phần thưởng cao quý cho huyện Cẩm Giàng.

Những năm qua, trong phát triển kinh tế- xã hội và xây dựng NTM, Đảng bộ và nhân dân Cẩm Giàng phát triển mạnh mẽ với nhiều đổi thay nhanh chóng, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. Kinh tế năm 2018 tăng 17,1% so với năm 2017; thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 42,5 triệu đồng, tăng 18,8 triệu đồng so với năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 4,17% năm 2013 xuống còn 1,47% (tháng 6-2018). Ngày 19-11-2018, huyện Cẩm Giàng được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1595/QĐ-TTg công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Cùng với việc thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng NTM, những năm qua huyện Cẩm Giàng đặc biệt quan tâm, coi trọng việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trong đó có di tích Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Xưa - đền Bia - chùa Giám.

Văn miếu Mao Điền (xã Cẩm Điền) là nơi tôn vinh đạo học Xứ Đông xưa, Công trình có kiến trúc uy nghi, bề thế và thâm trầm cổ kính. Nơi đây thờ Đức Khổng Tử và tám vị Đại khoa người Việt cùng hệ thống nhà bia ghi danh 637 Tiến sĩ trấn Hải Dương. Ngày nay, trải qua nhiều đợt trùng tu tôn tạo, mở rộng khuôn viên, Văn miếu Mao Điền trở thành thiết chế văn hóa, giáo dục, khuyến tài, khuyến học của tỉnh Hải Dương.

Văn miếu Mao Điền và Cụm di tích Đền Xưa - chùa Giám - đền Bia đều gắn liền với những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc nhất là về đạo học, uống nước nhớ nguồn của người Việt Nam. Đặc biệt Cụm di tích Đền Xưa - chùa Giám - đền Bia là các di tích khá gần nhau nằm trên địa bàn các xã Cẩm Vũ, Cẩm Sơn, Cẩm Văn gắn tên tuổi và sự nghiệp của Đại danh y – Ông tổ thuốc Nam - Thiền sư Tuệ Tĩnh. Trong đó Đền Xưa là quê hương nơi sinh ra Tuệ Tĩnh; chùa Giám là nơi ông tu tập, học hành thi đỗ Tiến sĩ Hoàng Giáp và cũng là nơi ông nghiên cứu, sáng tạo các bài thuốc dân gian để thực hành y đức trị bệnh cứu người; đền Bia là nơi đặt bia tưởng nhớ công lao của ông.

Nhờ làm tốt công tác gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục của địa phương, di tích Văn miếu Mao Điền và cụm di tích đền Bia, đền Xưa, chùa Giám đã được Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt.

Trần Tuấn - Quốc Vinh

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/hai-duong-don-nhan-bang-cong-nhan-di-tich-quoc-gia-dac-biet-van-mieu-mao-dien-va-cum-di-tich-den-bia-den-xua-chua-giam-1263304.html