Hải Dương: Điều tra việc thanh niên tử vong khi nhảy xuống sông do bị truy sát

Khi bị một số đối tượng truy sát, bước đường cùng, anh H. đã nhảy xuống sông và mất tích. 2 ngày sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Chiều ngày 6/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Duy Kê – Chủ tịch UBND xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện một thi thể nam giới trên sông cầu Xe.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể anh H.

“Khoảng 17h hôm qua (5/12), tại khu vực sông cầu Xe, gần cống Xe, đoạn giáp ranh giữa xã Quang Trung và xã Cộng Lạc người dân có phát hiện một thi thể nam giới nổi trên sông. Ngay sau đó, người dân đã thông báo cho UBND xã và ban Công an xã. Chúng tôi đã cử lực lượng tới hiện trường làm công tác bảo vệ và báo cáo cho Công an huyện Tứ Kỳ, Công an tỉnh Hải Dương”, ông Kê nói.

Vẫn theo ông Kê, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn H. (SN 1997, trú tại thôn Đông Lâm, xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ). Người nhà anh H. cũng đã có mặt tại hiện trường để nhận diện người thân xấu số.

Đến khoảng 1h sáng ngày 6/12, viện pháp y của bộ Công an kết hợp với Công an tỉnh Hải Dương đã tổ chức khám nghiệm đối với thi thể của anh H.. 4h sáng cùng ngày, việc khám nghiệm hoàn tất, thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình để an táng theo phong tục.

Chủ tịch UBND xã Văn Tố, ông Vũ Minh Thành cho hay, ở địa phương anh H. được đánh giá là người hiền lành, chưa từng có tiền án, tiền sự. Công việc hàng ngày của anh H. là nhân viên giao hàng cho một đơn vị viễn thông. Ông Thành có nghe người dân kể lại khi thi thể anh H. được đưa lên bờ thì có một số vết thương trên cơ thể, những vết thương này do đâu thì cơ quan công an còn đang điều tra.

Về nguyên nhân dẫn đến sự việc, qua xác minh ban đầu từ phía địa phương, ông Kê thông tin: “Chúng tôi được biết khoảng 20h ngày 3/12, anh H. đi xe máy BKS: 34N5 – 6698 thì bị một nhóm thanh niên truy đuổi. Đến khi vực cống cầu Xe, không còn đường thoát nên anh H. đã xuống xe, nhảy xuống sông và mất tích cho đến thời điểm được tìm thấy.

Những ngày qua, cơ quan công an đã triệu tập một số thanh niên xã Quang Trung liên quan đến vụ việc đến lấy lời khai”.

Vụ việc đang được Công an huyện Tứ Kỳ kết hợp với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-duong-dieu-tra-viec-thanh-nien-tu-vong-khi-nhay-xuong-song-do-bi-truy-sat-a413644.html