Hải Dương: Đi chăn bò, 2 người đàn ông phát hiện bé gái sơ sinh bỏ rơi trong ba lô

'Nếu sau thời gian tìm kiếm đã được thông báo, người thân cháu bé không đến nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho nhận theo quy định của pháp luật', Phó Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ cho biết.

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào trưa nay (13/11), bà Bùi Thị Kim Luyến – Phó Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết: “Sáng ngày 11/11, 2 người dân đi chăn bò ở địa phương phát hiện một bé gái sơ sinh (1 ngày tuổi) vừa chào đời vẫn còn dây rốn được bỏ trong ba lô cạnh gốc táo ven đường. Hiện tại, sự việc đã được chính quyền chúng tôi thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé”.

Bé gái sơ sinh được 2 người đàn ông chăn bò thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ phát hiện. Ảnh: Mạnh Cường

Theo đó, trong quá trình đi chăn bò tại cánh đồng khu Đỗi Thuyền, ông Phạm Văn Chuy và Phạm Văn Luyến (trú tại thôn Trạch Lộ, xã Hà Kỳ) nhìn thấy một ba lô màu xanh đen không kéo khóa để cạnh gốc cây táo dại ven đường.

Thấy vậy, 2 người này tiến lại gần và phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 3,1kg được quấn tã để trong ba lô. Ngoài ra, trong ba lô không có giấy tờ tùy thân và tài sản. Lúc này, 2 người đã bế cháu bé mang vào nhà anh Trần Văn Hòa (cùng thôn) và nhanh chóng cấp báo cho chính quyền địa phương.

Tiếp nhận thông tin và vụ việc, chính quyền xã Hà Kỳ giao cho công an địa phương tìm hiểu vụ việc, nhờ trạm y tế xã kiểm tra sức khỏe ban đầu cho cháu bé và lập biên bản. Đồng thời, thông báo trên hệ thống thông tin tìm thân nhân.

Cũng theo phó Chủ tịch UBND xã Hà Kỳ, đến ngày 21/11, nếu bố mẹ hay người thân cháu bé không đến nhận, chính quyền địa phương tiến hành làm đăng ký khai sinh và thủ tục liên quan cho cháu bé theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi của UBND xã Hà Kỳ. Ảnh: Mạnh Cường

Đồng thời, chính quyền địa phương giao cho Công an xã, cán bộ tư pháp hộ tịch, trưởng thôn Trạch Lộ và các ngành liên quan theo dõi vụ việc cũng như thực hiện các nội dung trên.

“Từ hôm phát hiện cháu bé đến nay, có nhiều người đến hỏi xin, nhưng chúng tôi không đồng ý vì hiện tại vẫn trong thời gian thông báo tìm người thân cho cháu. Nếu sau thời gian tìm kiếm đã được thông báo, người thân cháu bé không đến nhận, chúng tôi sẽ làm thủ tục cho nhận theo quy định của pháp luật”, bà Luyến cho biết.

Trong lúc tìm người thân cho cháu bé, chính quyền xã Hà Kỳ tạm giao cháu nhỏ cho gia đình anh Trần Văn Hòa, trú tại thôn Trạch Lộ nuôi dưỡng. Được biết, hôm qua (12/11), gia đình anh Hòa đưa cháu bé đi kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Giang và mọi chỉ số đều ổn định.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hai-duong-di-chan-bo-2-nguoi-dan-ong-phat-hien-be-gai-so-sinh-bo-roi-trong-ba-lo-20181113115149508.htm