Hải Dương dành gần 32 tỷ đồng tặng quà gia đình chính sách, người có công

Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã quyết định chi trên 31,8 tỷ đồng thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công và một số đơn vị nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng quà bà Trần Thị Vẻ (huyện Nam Sách) là mẹ liệt sỹ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Triệu Thế Hùng tặng quà bà Trần Thị Vẻ (huyện Nam Sách) là mẹ liệt sỹ.

Cụ thể, Hải Dương dành tặng 62.926 suất quà cho gia đình liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, người có công; người tham gia hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng và hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày… với mức quà tặng là 500.000 đồng/suất.

Trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đi thăm tặng quà cho 9 gia đình chính sách tiêu biểu ở các huyện Cẩm Giàng, Thanh Hà và Ninh Giang với mỗi suất quà trị giá 2,5 triệu đồng. Hải Dương cũng thăm, tặng quà cho 6 đơn vị gồm Khu Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh); Khu Điều dưỡng thương bệnh binh Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang); Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang; Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương; Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Hải Dương; Bệnh viện Quân y 7 với mức quà 5 triệu đồng/đơn vị.

Tỉnh cũng tổ chức thăm, tặng quà cho 13 thương binh, bệnh binh quê ở tỉnh Hải Dương đang điều dưỡng tại 3 đơn vị là Khu Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Khu Điều dưỡng thương bệnh binh Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang; Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang; thăm và tặng quà 62 thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sĩ ở Trung tâm Nuôi dưỡng tâm thần người có công và xã hội Hải Dương với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.

Trong dịp này, các sở, ngành, các địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà các gia đình, chính sách, gia đình người có công trên địa bàn.

Trong những năm qua, Hải Dương luôn làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hàng năm có gần 22.000 trường hợp được an dưỡng, điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại gia đình. Công tác quy tập mộ liệt sĩ, đón hài cốt liệt sĩ về địa phương, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang liệt sĩ và xây dựng nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ được thực hiện đạt kết quả tốt.

Từ năm 2012 đến nay, Hải Dương đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hàng nghìn căn nhà của người có công.

Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực cá nhân, nhiều gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ có mức sống từ nghèo đã nâng lên trung bình, từ trung bình nâng lên khá và có một số hộ vươn lên làm giàu. Nhiều thương binh đã phấn đấu trở thành cán bộ chủ chốt của chính quyền địa phương. Các gia đình chính sách, người có công tích cực tham gia hoạt động xã hội ở địa phương, đạt danh hiệu người công dân kiểu mẫu, gia đình cách mạng gương mẫu, gia đình văn hóa.

Hiện toàn tỉnh có trên 90% xã, phường, thị trấn được công nhận làm tốt công tác nâng cao mức sống cho gia đình chính sách...

Tin, ảnh: Mạnh Tú (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/xa-hoi/hai-duong-danh-gan-32-ty-dong-tang-qua-gia-dinh-chinh-sach-nguoi-co-cong-20200723175625404.htm